Cận cảnh khách sạn người lớn cực xa hoa bị bỏ hoang 17 năm vì ma ám

Kinh tếThứ Tư, 04/07/2018 17:09:00 +07:00

Khách sạn dành cho những cặp tình nhân từng rất nổi tiếng này ở Nhật Bản là một trong những khách sạn xa hoa nhất thế giới, nhưng nó bị bỏ không 17 năm nay và không có ai dám đến gần vì cho rằng tòa nhà này đã bị ma ám.

Khách sạn Fuurin Motel, Tokyo, Nhật Bản được biết đến như là một điểm hẹn hò bí mật dành cho các cặp đôi. Tuy nhiên, đến nay, khách sạn này đã hoàn toàn bị bỏ không mặc dù kiến trúc cũng như dịch vụ ở đây rất xa hoa, đắt đỏ.

nintchdbpict000306167884

Loạt ảnh cho thấy khách sạn Fuurin đã bị cấm kinh doanh và bị bỏ không ở Nhật Bản. 

Có 10 loại phòng tên là "Love Motel" dành cho các cặp đôi đến thuê phòng tại đây. Mỗi căn phòng sẽ được trang trí theo những chủ đề khác nhau chiều theo sở thích của mỗi người.

Ngoài ra, những phòng còn lại luôn có sẵn để phục vụ khách thuê theo giờ. Mỗi căn phòng đều đi kèm phòng ăn và nhà tắm riêng.

nintchdbpict000306167880

Những căn phòng có tên là "Love Motel" đã bị bỏ hoang gần 17 năm nay.

nintchdbpict000306168187 3

Chủ đề của mỗi căn phòng sẽ liên quan đến Hy Lạp hoặc La Mã cổ đại. 

nintchdbpict000306167867 4

Nhiếp ảnh gia người Đức Bob Thissen, đã chụp được những bức ảnh kỳ quái khi khám phá khách sạn này.

Có tin đồn rằng, khách sạn này đang là nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn sau khi bị đóng cửa từ 17 năm trước. Người dân quanh đây cho biết, họ còn không dám bước chân vào đây mặc dù trong đây có rất nhiều tài sản giá trị, vì cho rằng chúng đều bị ma ám.

Nhiếp ảnh gia Bob Thissen, 31 tuổi, đến từ Herleen, Hà Lan cho biết: "Truyền thuyết kể rằng, ma Nhật thường cư ngụ trong các tòa nhà bỏ hoang. Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của chúng nhằm dọa những kẻ muốn xâm nhập hoặc phá hoại tòa nhà bỏ hoang này".

"Tôi nghe nói rằng, hầu hết người dân Nhật Bản đều tránh xa những tòa nhà bỏ hoang vì sợ ma ám. Họ tin rằng, những hồn ma vất vưởng thường xuyên lảng vảng xung quanh những ngôi nhà này. Tuy nhiên, chính điều này khiến tôi cảm thấy thú vị và tò mò, muốn khám phá khách sạn này để biết nó thực sự có gì bên trong", Bob nói.

nintchdbpict000306168393 5

Người dân địa phương gần Fuurin Motel ở Tokyo đều tránh xa tòa nhà vì họ tin rằng nó bị ma ám.

nintchdbpict000306168399 6

Khách sạn hoang vắng trái ngược với hình ảnh đông đúc, nhộn nhịp trước đây. 

"Có một căn phòng thời trung cổ, một phòng Hy Lạp, một phòng truyền thống của Nhật Bản và một số phòng khác. Tuy nhiên, căn phòng tôi thích nhất đó là phòng thời trung cổ. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó khi nhìn thấy chiếc xe ngựa và bộ áo giáp. Tôi nghĩ đây là khách sạn xa hoa nhất mà mình từng đến", Bob cho biết.

nintchdbpict000306168379 7

Nó thực sự khác biệt với những khách sạn tình yêu khác, nhiếp ảnh gia này cho biết. 

nintchdbpict000306167868 9

Bob đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để tìm kiếm và khám phá những tòa nhà bỏ hoang.  

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan tâm sự, anh đã dành 10 năm đi vòng quanh châu Âu để tìm kiếm và chụp ảnh những ngôi nhà vô chủ. Tuy nhiên, Nhật Bản lại là một trong những nơi anh hay đến nhất để thực hiện sở thích của mình.

"Người Nhật có cách lưu giữ và bảo vệ những tòa nhà không người ở tốt hơn các nước phương Tây, do vậy hầu như những tòa nhà bỏ hoang ở đây vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, trong khi ở nhiều nơi khác thì các tòa nhà thường xuống cấp, mục nát và hư hỏng vì không có người ở", Bob cho biết.

Video: 10 thứ xa hoa có một không hai ở Dubai

Mai Tâm
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn