Bộ trưởng Tài chính: 'Nợ đọng thuế do người nợ đã chết, mất tích...'

Kinh tếThứ Tư, 31/10/2018 10:09:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lý giải nguyên nhân nợ đọng thuế là do người nợ thuế đã chết, mất tích; doanh nghiệp không còn địa chỉ tại đăng ký kinh doanh; tiền chậm phạt nộp...

Từ 8h sáng nay (31/10), các đại biểu tiếp tục nêu câu hỏi và thành viên Chính phủ, trưởng ngành giải trình.

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, trả lời câu hỏi của Đại biểu Mai Sỹ Diến về nguyên nhân khiến nợ đọng thuế vẫn cao, xu hướng năm 2018 cao hơn 2017.

dinhtiendung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Baotainguyenmoitruong.vn)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận, nợ đọng thuế còn lớn.

Bộ trưởng cũng cho biết, vừa qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp, thu đạt 82% số nợ đọng thu.

Cụ thể, năm 2017 thu được 44.773 tỷ đồng tăng 12% so với 2016 và 9 tháng thu được 25.382 tỷ đồng, đạt 61% tiền nợ đọng thuế có khả năng thu hồi tới 31/12/2017.

Hàng năm cũng có những đôn đốc thu hồi các khoản thuế truy thu trong kết luận của cơ quan kiểm toán, đạt trên 80%.

Tỷ lệ nợ đọng thuế/tổng thu nội địa giảm dần qua các năm, năm 2016 là 8,5%; năm 2017 còn 7,6% và cuối tháng 9/2018 còn 7,5%.

Tỷ lệ nợ đọng thuế có khả năng thu/tổng thu nội địa cũng giảm, năm 2016 là 5,6%, 2017 là 4,4% và 9 tháng 2018 còn 4,3%.

Nếu so với các nước ASEAN tỷ lệ nợ đọng thuế/tổng thu nội địa của Việt Nam là 7,5%, trong khi các nước ASEAN là 8,5% và các nước OECD 9,2%.

Tổng số nợ thuế hiện nay còn lớn, hết tháng 9/2018 là 82.961 tỷ đồng. Trong đó tiền thuế nợ chiếm 42,1% và tăng 11% so với cuối năm 2017. Tiền phạt vi phạm hành chính tăng 6%.

Nguyên nhân do số nợ đọng do người nợ thuế đã chết, mất tích; doanh nghiệp không còn địa chỉ tại đăng ký kinh doanh; tiền chậm phạt nộp...

Ông Dũng cũng cho biết, hiện cơ quan này đang tổng hợp rà soát sắp xếp, xử lý như tăng cường cưỡng chế, thu hồi nợ, giảm nợ đọng thuế, phân công tới từng bộ phận, từng cán bộ thuế thu thuế nợ đọng...

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn