Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thích thú trải nghiệm dịch vụ của VTC

Kinh tếThứ Sáu, 22/11/2013 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Tại gian hàng của VTC, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã rất thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ máy bán hàng tự động, ví điện tử...

(VTC News) – Tại gian hàng của VTC, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã rất thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ của VTC như máy bán hàng tự động, ví điện tử, dịch vụ thanh toán cước 365…

Sáng ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tới tham quan triển lãm quốc tế về viễn thông và công nghệ thông tin (Vietnam Telecomp 2013) tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài Gòn - SECC (Q.7, TP.HCM).

VTC, Vietnam Telecomp, Nguyễn Bắc Son.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nghe thuyết trình một dịch vụ mới của VNPT (ảnh: N.D) 
Ngay sau khi có mặt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã lần lượt tới thăm, động viên các nhân viên, tham quan, trải nghiệm những dịch vụ mới của các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn về viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam như: VNPT, Viettel, Mobifone, Vinaphone, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam...

Tại gian hàng của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã rất thích thú, vui vẻ khi được trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ mới của VTC như máy bán hàng tự động, ví điện tử, dịch vụ thanh toán cước 365, đầu thu thông minh đa tính năng ZTV…

VTC, Nguyễn Bắc Son, triển lãm.
Nhân viên tại gian hàng của VTC hân hoan đón tiếp Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (ảnh: N.D) 
Đón tiếp Bộ trưởng tại gian hàng của VTC, ông Nguyễn Khả Dân – Bí thư Đảng ủy, ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty VTC đã báo cáo với Bộ trưởng về những dịch vụ của VTC tham dự triển lãm Vietmam Telecomp 2013, những kết quả sản xuất, kinh doanh mà VTC đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2013, phương hướng hoạt động và dịch vụ mà VTC sẽ triển khai trong tương lai.

VTC, Nguyễn Bắc Son, triển lãm.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tự trải nghiệm đầu thu thông minh đa tính năng ZTV của VTC (ảnh: N.D) 
Theo đại diện của VTC, trong 4 ngày diễn ra triển lãm, hàng chục ngàn người dân TP.HCM và những tỉnh, TP lân cận đã đến với với SECC để trải nghiệm những dịch vụ, sản phẩm thú vị của VTC, nhất là khoảng thời gian vào buổi trưa và chiều hàng ngày.

Máy bán hàng tự động, ví điện tử, dịch vụ thanh toán cước 365, là những dịch vụ mới của VTC luôn thu hút đông đảo người dân tham dự triển lãm quan tâm.

VTC, Nguyễn Bắc Son, triển lãm.
Người dân tham quan triển lãm trải nghiệm kính và TV 3D của VTC (ảnh: N.D) 
Ngoài ra, tại gian hàng của VTC ở  triển lãm Vietnam Telecomp 2013, người tham gia cũng có cơ hội nhận được những phần quà có giá trị qua những phần rút thăm may mắn, các chương trình, hoạt náo với sự tham gia của rất nhiều MC, diễn viên, ca sĩ, nhóm nhảy nổi tiếng, trình chiếu các trailer, clip giới thiệu dịch vụ của VTC trên màn hình lớn.

Nguyễn Bắc Son, VTC, triển lãm.
Đoàn lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông nghe thuyết minh về máy bán hàng tự động của VTC (ảnh: N.D) 
VTC cho biết, trong vòng 4 ngày diễn ra triển lãm, gian hàng của VTC sẽ thu hút ít nhất là 12.000 – 15.000 khách tham quan, tập trung vào những người có độ tuổi trẻ, từ 17– 30 tuổi. Đây cũng chính là những khách hàng tiềm năng, đối tượng trẻ chủ yếu mà VTC cần hướng tới phục vụ.

VTC, Nguyễn Bắc Son, máy bán hàng tự động.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trực tiếp mua hàng từ máy bán hàng tự động của VTC (ảnh: N.D) 
Trao đổi với VTC News ngay sau khi tham quan các gian hàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đánh giá rất cao việc trong bối cảnh của nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, Trung tâm báo chí, hợp tác truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công triển lãm, quy tụ tới 200 gian hàng của các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn về viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam và nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài.

VTC, triển lãm, Nguyễn Bắc Son.
Chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và nhân viên của VTC (Ảnh: N.D) 
Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị quảng bá về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của mình, cho phép người tiêu dùng tiếp cận gần hơn với các sản phẩm và dịch vụ mới, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin với nhau, và tiếp cận gần hơn với nền công nghệ thông tin, viễn thông tiên tiến của các nước trong khu vực.

Triển lãm Vietnam Telecomp 2013 còn mở cửa đến hết ngày 23/11.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn