Bị 'hụt' hơn 9 tỷ USD, Hoàng tử Ả Rập Xê Út kiện Forbes

Kinh tếThứ Hai, 10/06/2013 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Hoàng tử Alwaleed Bi Talal của Ả Rập Xê Út đang đệ đơn kiện tạp chí Forbes do đánh giá tài sản của ông không đúng với giá trị thực.

(VTC News) - Hoàng tử Alwaleed Bi Talal của Ả Rập Xê Út đang đệ đơn kiện tạp chí Forbes do đánh giá tài sản của ông không đúng với giá trị thực.

Hoàng tử Alwaleed sở hữu khách sạn Savoy ở Luân Đôn (Anh Quốc) cho biết, hiện đã cắt đứt liên hệ với tạp chí này sau khi tài sản của ông chỉ được công bố ở mức 20 tỷ USD, khiến ông không thể lọt vào top 10 người giàu nhất hành tinh.

So với tài sản được công bố trên Forbes, ông Alwaleed bị “hụt” khoảng 9,1 tỷ USD. Ông cũng cáo buộc Forbes có thành kiến, không nhất quán và lên tiếng khẳng định giá trị tài sản cá nhân ở mức gần 30 tỷ USD

Đơn kiện đối với tạp chí Forbers, Tổng biên tập Randall Lane và 2 nhà báo được nộp lên Tòa án tối cao Luân Đôn.

Hoàng tử Ả Rập Xê Út kiện Forbes
Hoàng tử Alwaleed Bi Talal
Phía Forbes cho hay, ước tính giá trị tài sản được dựa trên đánh giá tài sản đầu tư vào công ty Kingdom Holding thay vì dựa trên giá trị cổ phiếu của công ty này trên sàn chứng khoán Ả Rập Xê Út, do hoạt động thao túng cổ phiếu không phải hiếm.

Tạp chí này bày tỏ lo ngại về việc giá trị cổ phiếu của Kingdom Holding tăng vọt đáng kể trong giai đoạn Forbes thu thập dữ liệu để công bố giá trị tài sản của những người giàu có. Liên tục 3 năm qua, giá trị cổ phiếu công ty này tăng hơn 130% trước khi công bố danh sách này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Sunday Telegraph, Hoàng tử Alwaleed cho hay, "tạp chí Forbes đã buộc tội tôi lũng đoạn thị trường, điều đó là không đúng. Chúng tôi sẽ đấu tranh bằng mọi cách với tạp chí này. Tôi không chạy theo sự giàu có nhưng việc họ cáo buộc Ả Rập Xê Út bị thao túng cổ phiếu là điều không chấp nhận được”.

Bích Phương

Bình luận
vtcnews.vn