Bầu Đức kiếm 3 ngày hơn HAGL làm cả năm

Kinh tếThứ Năm, 27/02/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong 3 phiên giao dịch, số tiền bầu Đức kiếm được nhiều hơn hẳn lợi nhuận Hoàng Anh Gia Lai làm cả năm.

Kiếm 3 ngày bằng làm cả năm
Trong tháng 2 này, thị trường chứng khoán giao dịch rất sôi động. Dù có phiên giảm mạnh nhưng xu hướng chủ yếu của VN-Index vẫn là tăng giá. Trong đó, blue-chip đóng vai trò dẫn dắt. Vì vậy, thị trường chứng kiến được sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như HAG, FPT, HPG, HSG, MSN,… 
Trong đó, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là vị đại gia được hưởng lợi lớn nhất trong “con sóng lớn” trên thị trường chứng khoán này. Chỉ trong 3 phiên giao dịch tuần này, bầu Đức đã kiếm được khoản tiền nhiều hơn lợi nhuận Hoàng Anh Gia Lai có được trong năm 2013.
bầu đức
Bầu Đức kiếm được gần 1.000 tỷ sau 3 phiên giao dịch
Cụ thể, theo báo cáo tài chính 2013 của Hoàng Anh Gia Lai, lợi nhuận sau thuế đạt quý IV của Tập đoàn này đạt 256 tỷ đồng, tăng vọt 306% so với cùng kỳ 2012, lũy kế năm 2013 đạt gần 950 tỷ đồng, tăng mạnh 160% so với năm 2012.
Để có được khoản lợi nhuận gần 950 tỷ đồng này, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nỗ lực rất nhiều. Hoàng Anh Gia Lai đẩy mạnh tái cấu trúc toàn Tập đoàn. Trong đó, đáng chú ý là việc thoái vốn khỏi thủy điện và bất động sản trong nước, tập trung vào bất động sản tại Lào, Myanmar. Bên cạnh đó, Tập đoàn tập trung vào ngành mía đường, cao su, dầu cọ. Doanh thu từ các lĩnh vực này tương đối cao.
Thế nhưng, con số lợi nhuận sau thuế 950 tỷ đồng này lại khiêm tốn hơn so với nhữn 26/2.
Trong phiên giao dịch ngày 26/2, HAG nóng hơn tất cả các blue-chip trên cả 2 sàn khi tăng trần, tăng 1.800 đồng/CP lên 28.000 đồng/CP.
Tính từ thứ 2 (24/2) đến hết phiên ngày 26/2, tức là sau 3 phiên giao dịch, HAG tăng 3.200 đồng/CP lên 28.000 đồng/CP. Đà tăng này của HAG giúp bầu Đức có thêm 997 tỷ đồng, nhiều hơn so với lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai trong cả năm 2013. 
Bầu Đức có thêm 997 tỷ đồng đồng nghĩa với việc tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của vị đại gia này vọt lên mức 8.725 tỷ đồng. Bầu Đức vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Nhà đầu tư tin tưởng tài sản của bầu Đức sẽ còn phình nhiều hơn nữa trong tương lai gần khi HAG đang được cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Gần đây, khối lượng giao dịch HAG luôn ở mức cao ngất ngưởng.
Bầu Đức chia sẻ, nhà đầu tư quan tâm tới HAG vì Hoàng Anh Gia Lai sắp đến mùa thu hoạch lớn. Kể từ 2015, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có nhiều bứt phá. Còn trước mắt, bầu Đức chia sẻ nhà đầu tư trông đợi thông báo cổ tức “khủng” từ Tập đoàn này.
Kiếm bộn, không chỉ mình bầu Đức
Tuần này, bầu Đức không phải là đại gia duy nhất được hưởng quả ngọt. Mặc dù hôm nay giảm nhẹ nhưng do đã tăng mạnh trong 2 phiên trước đó nên HPG vẫn mang lại khoản tiền không nhỏ cho gia đình ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đòa Hòa Phát.
Ngày 26/2, HPG giảm 1.000 đồng/CP nhưng sau 3 phiên giao dịch của tuần này, HPG vẫn tăng 3.500 đồng/CP lên 51.000 đồng/CP. HPG giúp bầu Long đút túi 353,7 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu mà bầu Long nắm giữ tăng lên 5.154 tỷ đồng.
Gia đình ông Long còn giàu có hơn nữa vì Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long cũng sở hữu số lượng cổ phiếu HPG không hề nhỏ. Với gần 31 triệu cổ phiếu HPG, bà Hiền lọt vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản trên thị trường chứng khoán là 1.579 tỷ đồng. 3 phiên giao dịch tuần này mang lại cho bà hơn 108 tỷ đồng.
Trong 3 ngày qua, HSG là blue-chip có tốc độ đi lên mạnh nhất khi tăng 8.100 đồng/CP lên 57.500 đồng/CP. Đà tăng này của HSG khiến tổng giá trị cổ phiếu HSG mà ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen nắm giữ đạt tới mức 2.465 tỷ đồng. 3 phiên vừa qua, ông Vũ có thêm 347 tỷ đồng.
MSN tăng khá mạnh suốt thời gian qua nên dù hôm nay đứng giá, MSN vẫn mang đến rất nhiều lợi ích cho cổ đông của Masan. Những người hưởng lợi nhiều nhất là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh, hai sếp lớn của Tập đoàn này.
Cụ thể, tính từ phiên đầu tuần, MSN tăng 5.000 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với việc tài khoản của bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh lần lượt có thêm 11 tỷ đồng và 9 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh đã bị đánh bật ra khỏi Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Hôm nay, FPT cũng gây ấn tượng mạnh khi gần tăng trần, tăng 3.000 đồng/CP lên 64.500 đồng/CP. Sau 3 phiên, FPT tăng 6.500 đồng/CP. Như vậy, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT đang tiến rất gần Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi ông có thêm 127 tỷ đồng.
Như vậy, trong 3 ngày qua, tài sản của 7 đại gia trên sàn chứng khoán đã tăng gần 2.000 tỷ đồng.
Bình luận
vtcnews.vn