Bạo tay chi 35 tỷ đồng mua máy bay Boeing 'về hưu'

Kinh tếThứ Bảy, 14/03/2015 05:50:00 +07:00

Một đại học ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã chi 10 triệu nhân dân tệ (gần 35 tỷ đồng) mua máy bay Boeing 737-300 đã "nghỉ hưu" về phục vụ công tác giả

Một trường đại học ở Sơn Đông đã bạo tay chi tiền mua một máy bay Boeing 737-300 không còn khai thác vận chuyển hành khách để phục vụ công tác giảng dạy

Một trường đại học ở Sơn Đông đã bạo tay chi tiền mua một máy bay Boeing 737-300 không còn khai thác vận chuyển hành khách để phục vụ công tác giảng dạy

Theo đó, máy bay này sẽ giúp đào tạo sinh viên về giao thông hàng không cũng như nghiên cứu kỹ thuật

Theo đó, máy bay này sẽ giúp đào tạo sinh viên về giao thông hàng không cũng như nghiên cứu kỹ thuật

Vì sân trường không có sân bay riêng cho nên phần thân được cẩu vào, sau đó các kỹ sư của một công ty dịch vụ máy bay sẽ lắp ráp phần cánh và các bộ phận khác

Vì sân trường không có sân bay riêng cho nên phần thân được cẩu vào, sau đó các kỹ sư của một công ty dịch vụ máy bay sẽ lắp ráp phần cánh và các bộ phận khác

Chiếc máy bay nhìn bên ngoài vẫn còn như mới, đồ sộ

Chiếc máy bay nhìn bên ngoài vẫn còn như mới, đồ sộ

Chiếc máy bay này được mua với giá 10 triệu nhân dân tệ (tức 35 tỷ đồng)

Chiếc máy bay này được mua với giá 10 triệu nhân dân tệ (tức 35 tỷ đồng)

Boeing 737-300 là dòng máy bay tầm ngắn, khoảng 118 chỗ

Boeing 737-300 là dòng máy bay tầm ngắn, khoảng 118 chỗ

Boeing 737 -300 được biết đến là chiếc máy bay hoàn thành sản xuất vào 17/1/1984, cất cánh lần đầu vào 24/2/1984

Boeing 737 -300 được biết đến là chiếc máy bay hoàn thành sản xuất vào 17/1/1984, cất cánh lần đầu vào 24/2/1984

Các kỹ sư đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chiếc máy bay hoàn thiện nhất phục vụ cho việc giảng dạy

Các kỹ sư đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chiếc máy bay hoàn thiện nhất phục vụ cho việc giảng dạy

Bình luận
vtcnews.vn