Áo rét, quần tất cho chó mèo 'đắt cắt cổ'

Kinh tếThứ Ba, 26/01/2016 11:34:00 +07:00

Những ngày rét đậm vừa qua, mỗi ngày chị Hằng - chủ một cửa hàng quần áo thú cưng trên phố Trường Chinh (Hà Nội) bán được 50 - 60 chiếc, tăng gấp 3 ngày thường.

(VTC News) - Những ngày rét đậm vừa qua, mỗi ngày chị Hằng - chủ một cửa hàng quần áo thú cưng trên phố Trường Chinh (Hà Nội) bán được 50 - 60 chiếc, tăng gấp 3 ngày thường.

Bước vào quán bán đồ “tư trang” cho chó, mèo, người chưa biết không khỏi bất ngờ. Thế giới thời trang thú cưng cũng rộn ràng, đa dạng với đủ thứ từ nhà cửa, quần, áo, tất, nơ, các loại lược chải lông, sữa tắm, nước hoa, vòng cổ, vòng chân… với đủ chủng loại, màu sắc, giá tiền và nguồn gốc (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam…).
Rét đậm, thời trang thú cưng đắt cắt cổ
Rét đậm, thời trang thú cưng đắt cắt cổ 
Theo chị Hằng, chủ một cửa hàng quần áo thú cưng trên phố Trường Chinh (Hà Nội), trời rét, nhu cầu áo ấm cho thú cưng tăng hơn hẳn so với ngày thường. Nếu trước đây, mỗi ngày chị Hằng chỉ bán được khoảng 15 - 20 chiếc, thì 2 hôm nay đã tăng 20 - 30%, có ngày bán được 70 chiếc.


“Trời rét, nên nhu cầu cũng lớn hơn, tăng khoảng 20 – 30% so với trước đó, một ngày có khoảng 30 người tới mua hàng. Chủ yếu là mua áo ấm, nhà vải để giữ ấm cho thú cưng", chị Hằng cho biết.

Còn chị Hoa - chủ một shop chuyên bán quần áo và phụ kiện cho thú cưng trên đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội thì cho biết, chỉ mới 3 ngày rét đậm vừa qua, cửa hàng chị đã bán được 1/3 số hàng nhập về dự định bán trong mùa đông này.

"Thời tiết rét quá, nên nhiều chủ nhân của các chú chó, mèo đã không tiếc tiền sắm cho thú cưng của mình những chiếc áo dày cộp để chống lại với thời tiết đại hàn này. Có những cô chủ, cậu chủ mua liền lúc cả chục chiếc áo len, áo khác cho thú cưng", chị Hoa cho biết.

Đặc biệt, theo chị Hoa, các loại áo giữ nhiệt cho thú cưng đang được săn lùng nhiều nhất. Hiện loại áo này tại cửa hàng chị đã hết hàng từ chiều 25/1.

Khảo sát trên thị trường, thời trang cho thú cưng cũng đủ loại, với nhiều giá cả khác nhau, từ hàng bình dân tới những bộ thời trang cao cấp. Đẳng cấp cũng vì thế mà được phân chia dựa vào kiểu dáng, màu sắc cũng như chất liệu để may đồ.

Theo các chủ cửa hàng, ngoài đến mua sắm trực tiếp tại shop, đặt mua quần áo online cũng được nhiều người ưa chuộng. Có những đơn hàng, số tiền khách đặt mua lên tới cả chục triệu đồng.

Giá của các mặt hàng quần áo cho thú cưng cũng khá đa dạng. Mỗi chiếc áo làm từ vải mỏng có giá từ 40.000 - 50.000 đồng, áo len mỏng từ 80.000 - 90.000 đồng, áo khoác dầy thì có giá tới 200.000 đồng.

Ngoài quần áo, các phụ kiện như tất, mũ len,...cũng được nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, đa số các phụ kiện này được mua kèm với quần áo để phối màu cho "sành điệu".

Những tổ ấm cho chó, mèo với giá vài triệu đồng cũng được nhiều khách hàng chọn mua trong 3 ngày rét đậm vừa qua. Theo chị Hoa, riêng ngày rét đậm hôm qua (25/1), lượng tổ ấm bán ra đã tăng gấp ba so với ngày thường. Giá của các tổ ấm dao động từ 2 - 5 triệu đồng.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn