Ảnh hưởng của bão số 9, nhiều chuyến bay hủy hoặc chậm đến 2,5 tiếng

Kinh tếThứ Bảy, 24/11/2018 17:03:00 +07:00

Một số hãng hàng không đã hủy chuyến hoặc điều chỉnh giờ bay để phòng tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Ngày 24/11, Vietnam Airlines đã điều chỉnh giờ cất, hạ cánh của 6 chuyến bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Nha Trang gồm VN1556, VN1557, VN1944, VN1945, VN1344 và VN1345 do ảnh hưởng của bão số 9.

Theo đó, các chuyến bay phần lớn chậm từ 40 phút đến 2,5 tiếng.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng không khai thác 2 chuyến bay BL344 và BL345 giữa TP.HCM và Đà Lạt.

Các hãng bay khuyến cáo khách hàng có kế hoạch đến hoặc đi từ Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và các sân bay khu vực phía Nam trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

1234

 Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 24/11, vị trí tâm bão cách Phan Thiết khoảng 180 km, cách Vũng Tàu khoảng 200 km, cách Bến Tre 230 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 1h ngày 25/11, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Nam Bộ.

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 14h chiều 24/11 bão còn cách Bà Rịa - Vũng Tàu 160 km. Lúc 14h50 chiều cùng ngày, bão cách TP.HCM 242km.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-12 km/h. 

bao-so-9-15430415586461348347656

 Đường đi bão số 9.

Như vậy khoảng 2h sáng 25/11, bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Bình Thuận đến Trà Vinh, các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và cả TP.HCM được coi là vùng trọng tâm của bão. 

Cũng theo ông Quyết, tối nay vùng ven biển có gió giật 5-6 và tăng dần lên cấp 7-8, giật cấp 9. Khi vào đất liền thì miền Đông Nam Bộ, TP.HCM, miền Tây có gió cấp 5-6, giật cấp 8. 

Khả năng xảy ra mưa từ 200 - 250 mm, bắc miền Đông có thể đạt hơn. Miền Tây từ 100-150 mm. Sáng mai, mưa to kết hợp với triều cường vượt mức báo động 3 có thể gây ngập lụt diện rộng.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn