5 thương hiệu thời trang bị 'nhái' nhiều nhất

Kinh tếThứ Ba, 19/09/2017 11:05:00 +07:00

Thực trạng các sản phẩm của những thương hiệu thời trang lớn bị “nhái” ngày càng nhiều, không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà sản xuất mà còn tác động trực tiếp tới người tiêu dùng.

Hiện nay, trên thị trường tồn tại vô số những mặt hàng thời trang bị “nhái” lại. Các sản phẩm nhái  lại với kích thước, chất liệu, họa tiết,… giống như bản chuẩn đến từng milimet.

Nếu không phải là một “tay chơi” hàng hiệu chính hiệu, thì chắc hẳn sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi hình thức bên ngoài của những sản phẩm được “sao” lại này.

Để tránh tiếp tay cho hành vi xấu này, người dùng cần tỉnh táo, lựa chọn những cửa hàng uy tín để tránh trường hợp mua phải đồ giả.

Sau đây là 5 thương hiệu thời trang bị “nhái” nhiều nhất:

Đồng hồ Rolex

rolex

 

Rolex là hãng đồng hồ của Thụy Sĩ, được xem như là biểu tượng của sự thành đạt và lối sống thượng lưu.

Vì vậy mà chúng trở thành một trong những sản phẩm thời trang bị làm nhái nhiều nhất hiện nay.

Những chiếc đồng hồ của Rolex được biết đến với mặt đá sapphire, thiết kế sang trọng và siêu bền được cho là lý do khiến Rolex trở thành thương hiệu bị làm giả nhiều nhất, đặc biệt tại thị trường châu Á.

Giày Nike và Adidas 

nikevadi

 

Hai thương hiệu thời trang thế thao lớn nhất thế giới này cũng đang bị “nhái” với số lượng lớn ngoài sức tưởng tượng của chính nhà sản xuất chính hãng.

Chỉ cần tìm kiếm cụm từ giày nike hoặc giày adidas chính hãng trên mạng internet là ngay lập tức xuất hiện hàng loạt những cửa hàng quảng cáo “Giày Nike chính hãng- Giá rẻ bất ngờ”, hoặc “Adidas- Sale khủng 30%”…

Các ông chủ của hai thương hiệu này đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ thương hiệu của mình, nhưng tất cả chúng đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Nước hoa Chanel

nuoc_hoa_chanel_chance_nuoc_hoa_pic_pic 3

 

Nếu là tín đồ yêu thích nước hoa, thì chắc hẳn đã không ít lần bạn nghe tới nước hoa Chanel – thương hiệu đại diện cho sự sang trọng, nữ tính và đẳng cấp trong thế giới nước hoa bởi mùi thơm đặc trưng của dòng sản phẩm này.

Nắm bắt được nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, hàng loạt các cơ sở nước hoa nhái đã tạo ra những “bản sao” của Chanel, với mức giá chỉ từ 100 đến 1 triệu đồng.

Túi xách Louis Vuitton

bergamo 4

 

Louis Vuitton là thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất hiện nay. Nên không quá lạ khi Louis Vuitton là thương hiệu bị nhái nhiều nhất.

Mặc dù thương hiệu này đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm của họ bị nhái, nhưng những thiết kế của Louis Vuitton vẫn được bày bán ngập tràn trên khắp các khu chợ.

Thời trang Gucci

belt-women-famous-brand-gucci-aliexpress-shoes-2 5

 

Gucci được coi như là “ông lớn” trong ngành thời trang với những sản phẩm sang trọng bậc nhất thế giới.

Chi cần sở hữu một chiếc túi xách, đồng hồ, mũ, hay chỉ đơn giản là một cặp kính mắt của Gucci thì nhất định bạn sẽ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ phía người đối diện.

Chính vì vậy, Gucci nhanh chóng trở thành đối tượng để những kẻ cơ hội mượn danh kiếm tiền.

Việc các thiết kế của mình bị làm giả kém với chất lượng và được mua bán công khai đang khiến các ông chủ đau đầu nhưng vẫn “lực bất tong tâm”.

 Video: Bán hàng giả, hàng nhái bị phạt đến 80 triệu đồng

Vi Yến
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn