11 loài động vật kỳ dị vừa được phát hiện

Kinh tếThứ Sáu, 04/07/2014 09:18:00 +07:00

(VTC News) - Những loài động vật mới phát hiện ngay lập tức gây sự chú ý cho giới khoa học bởi vẻ bề ngoài kỳ dị khó tin.

Năm 2010, tại hòn đảo giới New Guinea một con dơi có khuôn mặt giống với nhân vật Yoda trong phim Star Wars đã được tìm thấy. Đây là lần đầu tiên loài dơi này được phát hiện trên thế giới và rất có thể đây là nơi sinh sống duy nhất của chúng.

Năm 2010, tại hòn đảo giới New Guinea một con dơi có khuôn mặt giống với nhân vật Yoda trong phim Star Wars đã được tìm thấy. Đây là lần đầu tiên loài dơi này được phát hiện trên thế giới và rất có thể đây là nơi sinh sống duy nhất của chúng.

Trong các khu rừng xa xôi hẻo lánh của nước cộng hòa dân chủ Công Gô các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra một loài khỉ mới có tên là Lesula. Nó được phát hiện từ năm 2007 nhưng phải 5 năm sau những hình ảnh đầu tiên về nó mới được công bố.

Trong các khu rừng xa xôi hẻo lánh của nước cộng hòa dân chủ Công Gô các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra một loài khỉ mới có tên là Lesula. Nó được phát hiện từ năm 2007 nhưng phải 5 năm sau những hình ảnh đầu tiên về nó mới được công bố.

Cá Blod được phát hiện năm 2003 tại NewZealan, 10 năm sau chúng đã vô cùng nổi tiếng với danh hiệu sinh vật xấu nhất thế giới. Chúng sống ở độ sâu từ 100 – 3000m, hành tung của chúng rất bí hiểm.

Cá Blod được phát hiện năm 2003 tại NewZealan, 10 năm sau chúng đã vô cùng nổi tiếng với danh hiệu sinh vật xấu nhất thế giới. Chúng sống ở độ sâu từ 100 – 3000m, hành tung của chúng rất bí hiểm.

Một nhóm kỹ sư tại con đập ở Amazon đã phát hiện ra một sinh vật rất kỳ lạ. Sau này các nhà khoa học đã khẳng định chúng là một loài rắn sông. Vì có hình dáng rất giống bộ phận sinh dục nam giới nên họ quyết định đặt tên cho nó là rắn dương vật.

Một nhóm kỹ sư tại con đập ở Amazon đã phát hiện ra một sinh vật rất kỳ lạ. Sau này các nhà khoa học đã khẳng định chúng là một loài rắn sông. Vì có hình dáng rất giống bộ phận sinh dục nam giới nên họ quyết định đặt tên cho nó là rắn dương vật.

Năm 2008, trong một chuyến thám hiểm tại vùng núi Foja, Indonesia các nhà khoa học đã tìm thấy loài ếch cây Pinocchio. Loài ếch này rất nhỏ và đặc biệt là có một chiếc mũi dài và quặp xuống. Đây cũng là nơi đầu tên ghi dấu sự có mặt của chúng.

Năm 2008, trong một chuyến thám hiểm tại vùng núi Foja, Indonesia các nhà khoa học đã tìm thấy loài ếch cây Pinocchio. Loài ếch này rất nhỏ và đặc biệt là có một chiếc mũi dài và quặp xuống. Đây cũng là nơi đầu tên ghi dấu sự có mặt của chúng.

Chuột cây Chinchilla được phát hiện vào năm 1997 tại dãy núi Vilcabamba, Peru. Loài chuột này sở hữu bộ móng vuốt rất lớn, bộ lông màu xám và nổi bật bởi một vệt lông màu trắng chạy dọc theo đầu.

Chuột cây Chinchilla được phát hiện vào năm 1997 tại dãy núi Vilcabamba, Peru. Loài chuột này sở hữu bộ móng vuốt rất lớn, bộ lông màu xám và nổi bật bởi một vệt lông màu trắng chạy dọc theo đầu.

Năm 2011, một dạng phôi thai đột biến rất hiếm của cá mập đã được tìm thấy tại Mexico. Phôi  thai này có chiều dài 56cm và chỉ có duy nhất một mắt ở phía trước. Tuy nhiên chúng không thể sống sót quá lâu sau khi ra khỏi bụng cá mập mẹ

Năm 2011, một dạng phôi thai đột biến rất hiếm của cá mập đã được tìm thấy tại Mexico. Phôi thai này có chiều dài 56cm và chỉ có duy nhất một mắt ở phía trước. Tuy nhiên chúng không thể sống sót quá lâu sau khi ra khỏi bụng cá mập mẹ

Loài ốc này có màu sắc rất sặc sỡ và thường sống ở vùng biển Tây Ấn. Đây là một trong những loài mới được phát hiện gần đây nhất.

Loài ốc này có màu sắc rất sặc sỡ và thường sống ở vùng biển Tây Ấn. Đây là một trong những loài mới được phát hiện gần đây nhất.

Năm 2005, ở độ sâu 350m  tại biển Bắc Băng Dương người ta đã tìm thấy một loài sinh vật có cánh và đặt tên cho nó là thiên thần biển. Thực chất nó là một loài ốc không có vỏ, và thân hình thì gần như trong suốt rất đẹp.

Năm 2005, ở độ sâu 350m tại biển Bắc Băng Dương người ta đã tìm thấy một loài sinh vật có cánh và đặt tên cho nó là thiên thần biển. Thực chất nó là một loài ốc không có vỏ, và thân hình thì gần như trong suốt rất đẹp.

Loài dơi mới tìm thấy tại công viên quốc gia Cát Bà và Chư Mom Ray có mũi giống như chiếc lá (leaf-nosed bat), được đặt tên khoa học là Hipposideros griffini.

Loài dơi mới tìm thấy tại công viên quốc gia Cát Bà và Chư Mom Ray có mũi giống như chiếc lá (leaf-nosed bat), được đặt tên khoa học là Hipposideros griffini.

Con rồng Nillipede màu hồng này chỉ mới được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007. Không chỉ có hình thù kỳ lạ, chúng còn có khả năng phóng ra chất độc chết người Xianua. Chúng được tìm thấy ở khu vực con sông Mekong chạy dài quanh các nước Đông Nam Á. Chúng phân biệt với các loài dơi khác bởi tần số siêu âm, kích cỡ cơ thể và đặc điểm sinh học phân tử.

Con rồng Nillipede màu hồng này chỉ mới được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007. Không chỉ có hình thù kỳ lạ, chúng còn có khả năng phóng ra chất độc chết người Xianua. Chúng được tìm thấy ở khu vực con sông Mekong chạy dài quanh các nước Đông Nam Á. Chúng phân biệt với các loài dơi khác bởi tần số siêu âm, kích cỡ cơ thể và đặc điểm sinh học phân tử.

Gà gô Gunnison là loài đặc hữu của Hoa Kỳ, chúng ghi nhận là loài mới vào năm 2000. Chúng có chiếc đuôi dài, cái cổ màu trắng và đặc biệt trên đầu có một chòm lông dài như cờ.

Gà gô Gunnison là loài đặc hữu của Hoa Kỳ, chúng ghi nhận là loài mới vào năm 2000. Chúng có chiếc đuôi dài, cái cổ màu trắng và đặc biệt trên đầu có một chòm lông dài như cờ.

Bình luận
vtcnews.vn