10 hãng hàng không an toàn nhất hành tinh

Kinh tếThứ Ba, 25/08/2015 08:05:00 +07:00

10 hãng hàng không an toàn nhất sau đây được xếp hạng hàng không an toàn nhất thế giới nhờ hàng chục năm không để xảy ra bất kỳ một vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Thành lập vào năm 1920, Qantas là hàng hàng không ra đời sớm thứ 3 trên thế giới. Mặc dù chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng của JACDEC về mức độ an toàn, hãng hàng không mang quốc kì Australia này lại được AirlineRankings.com đánh giá là ít rủi ro nhất thế giới. Nó chỉ gặp vài sự cố nhỏ trong hai thập kỉ qua và không xảy ra bất kì thương vong nào từ năm 1951.

Thành lập vào năm 1920, Qantas là hàng hàng không ra đời sớm thứ 3 trên thế giới. Mặc dù chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng của JACDEC về mức độ an toàn, hãng hàng không mang quốc kì Australia này lại được AirlineRankings.com đánh giá là ít rủi ro nhất thế giới. Nó chỉ gặp vài sự cố nhỏ trong hai thập kỉ qua và không xảy ra bất kì thương vong nào từ năm 1951.

Trụ sở và sân bay chính đều nằm ở Hồng Kông, Cathay Pacific là hãng hàng không lớn nhất thành phố với đội bay gồm 178 chiếc và 177 điểm đến trên toàn thế giới. Cathay Pacific chỉ gặp 2 sự cố không quá nghiêm trọng vào năm 1972 và 2010. Mặc dù vậy, hãng hàng không này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng an toàn của JACDEC và nhận tiêu chuẩn 7 sao do AirlineRankings.com trao tặng

Trụ sở và sân bay chính đều nằm ở Hồng Kông, Cathay Pacific là hãng hàng không lớn nhất thành phố với đội bay gồm 178 chiếc và 177 điểm đến trên toàn thế giới. Cathay Pacific chỉ gặp 2 sự cố không quá nghiêm trọng vào năm 1972 và 2010. Mặc dù vậy, hãng hàng không này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng an toàn của JACDEC và nhận tiêu chuẩn 7 sao do AirlineRankings.com trao tặng

Là một công ty con của tập đoàn cùng tên, Emirates là hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, xếp thứ 3 thế giới về tổng quãng đường bay và thứ 7 về số quốc gia máy bay của hãng này đặt chân tới khi chưa từng xảy ra một vụ tai nạn gây thương vong nào từ khi thành lập năm 1985. AirlineRankings.com cũng dành cho độ an toàn và dịch vụ của Emirates mức xếp hạng 7 sao.

Là một công ty con của tập đoàn cùng tên, Emirates là hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, xếp thứ 3 thế giới về tổng quãng đường bay và thứ 7 về số quốc gia máy bay của hãng này đặt chân tới khi chưa từng xảy ra một vụ tai nạn gây thương vong nào từ khi thành lập năm 1985. AirlineRankings.com cũng dành cho độ an toàn và dịch vụ của Emirates mức xếp hạng 7 sao.

Trụ sở chính đặt tại thủ đô Đài Bắc ( Đài Loan), đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng các hàng không an toàn của JACDEC và luôn nằm trong top những hàng bay đường dài tốt nhất theo AirlineRankings.com là những gì EVA Air đạt được từ khi thành lập năm 1989. Từ đó đến nay, hãng hàng không này chưa từng xảy ra một tai nạn thương vong nào.

Trụ sở chính đặt tại thủ đô Đài Bắc ( Đài Loan), đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng các hàng không an toàn của JACDEC và luôn nằm trong top những hàng bay đường dài tốt nhất theo AirlineRankings.com là những gì EVA Air đạt được từ khi thành lập năm 1989. Từ đó đến nay, hãng hàng không này chưa từng xảy ra một tai nạn thương vong nào.

Nổi tiếng với dịch vụ hoàn hảo và độ an toàn trên các chuyến bay, hàng không New Zealand đứng thứ 6 trên thang an toàn của JACDEC. Hành khách tin dùng thương hiệu này không phải chịu bất cứ một rủi ro nào kể từ năm 1979. Năm 2014, Air New Zealand được bầu chọn là hãng hàng không của năm.

Nổi tiếng với dịch vụ hoàn hảo và độ an toàn trên các chuyến bay, hàng không New Zealand đứng thứ 6 trên thang an toàn của JACDEC. Hành khách tin dùng thương hiệu này không phải chịu bất cứ một rủi ro nào kể từ năm 1979. Năm 2014, Air New Zealand được bầu chọn là hãng hàng không của năm.

Được tài trợ chính bởi câu lạc bộ Manchester City, hãng hàng không Etihad bắt đầu hoạt động vào năm 2003 và dần mở rộng số lượng điểm đến khắp nơi trên toàn thế giới. Không chỉ đứng đầu về chất lượng phục vụ, Etihad còn được đánh giá là một trong những thương hiệu bay đường dài tốt nhất theo AirlineRankings.com và sở hữu vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng an toàn hàng không của JACDEC.

Được tài trợ chính bởi câu lạc bộ Manchester City, hãng hàng không Etihad bắt đầu hoạt động vào năm 2003 và dần mở rộng số lượng điểm đến khắp nơi trên toàn thế giới. Không chỉ đứng đầu về chất lượng phục vụ, Etihad còn được đánh giá là một trong những thương hiệu bay đường dài tốt nhất theo AirlineRankings.com và sở hữu vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng an toàn hàng không của JACDEC.

Lufthansa được AirlineRankings.com đánh giá là một trong những hãng hàng không đường dài an toàn nhất thế giới. Với chỉ một sự cố từ năm 1993 làm chết cơ phó và một hành khách, Lufthansa xứng đáng đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng hãng bay an toàn của JACDEC.

Lufthansa được AirlineRankings.com đánh giá là một trong những hãng hàng không đường dài an toàn nhất thế giới. Với chỉ một sự cố từ năm 1993 làm chết cơ phó và một hành khách, Lufthansa xứng đáng đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng hãng bay an toàn của JACDEC.

British Airways, biểu tượng hàng không của Anh Quốc sở hữu đội bay lên tới 295 chiếc phục vụ 40 triệu khách hàng tới 179 điểm đến mỗi năm. Dù năng suất hoạt động khủng đến vậy nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng gần nhất của hãng đã xảy ra từ năm 1976.

British Airways, biểu tượng hàng không của Anh Quốc sở hữu đội bay lên tới 295 chiếc phục vụ 40 triệu khách hàng tới 179 điểm đến mỗi năm. Dù năng suất hoạt động khủng đến vậy nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng gần nhất của hãng đã xảy ra từ năm 1976.

Singapore Airlines: các máy bay của hãng hàng không này hoạt động chủ yếu ở sân bay Changi. Nó được Skytrax đánh giá là hãng tốt nhất trên thế giới. Kể từ năm 2000 đến giờ, Singapore Airlines không để xảy ra bất kì một vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Singapore Airlines: các máy bay của hãng hàng không này hoạt động chủ yếu ở sân bay Changi. Nó được Skytrax đánh giá là hãng tốt nhất trên thế giới. Kể từ năm 2000 đến giờ, Singapore Airlines không để xảy ra bất kì một vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Finnar là hãng hàng không quốc gia Phần Lân có trụ sở chính ở thành phố Vantaa. Hãng hàng không này chưa từng để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào từ những năm 1960. Chỉ có hai lần vào năm 1961 và 1963 với tổng thương vong là 25 người.

Finnar là hãng hàng không quốc gia Phần Lân có trụ sở chính ở thành phố Vantaa. Hãng hàng không này chưa từng để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nào từ những năm 1960. Chỉ có hai lần vào năm 1961 và 1963 với tổng thương vong là 25 người.

Bình luận
vtcnews.vn