Kinh tế toàn cầu lạc quan, giá vàng rơi tự do

Tin giá vàngThứ Năm, 04/06/2020 06:50:31 +07:00
(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay (4/6) đã giảm mạnh về dưới ngưỡng 1.700 USD/ouce sau khi thị trường chứng khoán hồi phục và tâm lý lạc quan về nền kinh tế toàn cầu.

6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.697 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.703 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán bùng nổ được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm của giá vàng, tâm lý lạc quan về việc các nền kinh tế mở cửa trở lại đã lấn át những lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung và làn sóng biểu tình tại Mỹ. Điều này củng cố cho khả năng vàng tiếp tục giảm giá trong phiên giao dịch tới.

Kinh tế toàn cầu lạc quan, giá vàng rơi tự do - 1

Kinh tế toàn cầu lạc quan, giá vàng rơi tự do

 

Theo Reuters, thứ Tư (3/6) giá vàng đóng cửa giảm khi nhiều cổ phiếu tăng trở lại lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua vì sự lạc quan phục hồi kinh tế toàn cầu, cho dù nền kinh tế Mỹ bị tổn thất bởi sự suy yếu đồng USD và tình trạng bất ổn chính trị đang leo thang.

Theo nhận định của ông Michael Hewson, Trưởng phòng phân tích tài chính tại CMC, Anh cho biết: “Thị trường nói chung đang trở nên thoải mái với mặc dù thực tế dữ liệu vẫn đang rất tệ”.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh sau khi chính quyền ông Donald Trump bất ngờ công bố số lượng người mất việc chỉ bằng chưa tới 1/3 so với dự báo và chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh.

Theo đó, báo cáo việc làm quốc gia ADP của Mỹ cho thấy số người mất việc trong tháng 5 chỉ ở mức 2,7 triệu người, thấp hơn rất nhiều so với dự báo khoảng gần 9 triệu trước đó. Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm và đã bứt phá hơn 40% kể từ đáy.

Giá vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 3/6, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 48,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,66 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 48,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn