Kình ngư tuổi teen Trung Quốc: “Tôi không dùng doping”

Thể thaoThứ Ba, 31/07/2012 05:27:00 +07:00

(VTC News) - Trước những nghi hoặc của giới truyền thông về kỳ tích của mình tại Olympic, kình ngư 16 tuổi TQ đã lên tiếng khẳng định mình trong sạch.

(VTC News) - Trước những nghi hoặc của giới truyền thông về việc siêu kình ngư Shiwen Ye lập kỳ tích tại Olympic hôm thứ 7 tuần trước, đích thân VĐV 16 tuổi này và lãnh đội bơi Trung Quốc đã lên tiếng.

“Trước khi sang London, chúng tôi đã thề danh dự dưới quốc kỳ sẽ thi đấu trung thực tại Olympic. Người Trung Quốc chúng tôi luôn đề cao sự trong sạch. Kết quả mà tôi đạt được là sự nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu”  - Ye nói trước báo giới.

Trong khi đó, lãnh đội bơi Trung Quốc, Xu Qi thì giải thích việc so sánh thành tích của Ye với nam kinh ngư Ryan Lochte của ĐT Mỹ mà John Leonard, người đứng đầu hiệp hội HLV bơi lội thế giới đưa ra không có giá trị.

Thành tích của Ye được so sánh với Lochte
Ông Xu khẳng định: “Ye đã có khởi đầu không tốt và mất lợi thế trong 300 m. Cô buộc phải làm tất cả để bứt lên ở 100 m cuối và vì thế trong 50 m trước khi về đích, Ye đã tăng tốc với tất cả sức lực của mình.

Việc cô vượt qua thành tích của Lochte ở 50 m tự do này cũng không có gì khó hiểu khi mà ai cũng biết, trước đó, ở nội dung tương tự, Lochte đã vượt lên dẫn đầu suốt chặng đua và bỏ xa các đối thủ, quãng nước rút của anh vì thế thoải mái hơn”.

Về phía Ủy ban y tế Olympic, Chủ tịch Arne Ljungqvist cũng lên tiếng khẳng định, những nghi ngờ hướng về Ye là thiếu tính xác thực. Ông kêu gọi mọi người nên chấm dứt để tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các CVĐ.

“Việc một VĐV lập kỳ tích ngoài dự kiến luôn khiến người ta đặt ra những dấu hỏi. Nhưng cần phải nhận định một cách có căn cứ chứ không nên chỉ đưa ra phỏng đoán bởi điều đó làm giảm đi tính hấp dẫn của thể thao” - Ông Arne Ljungqvist cho biết.

Ngoài ra ông Arne Ljungqvist một lần nữa nhấn mạnh tất cả những VĐV giành HCV ở Olympic 2012 tới lúc này đều đã trải qua những cuộc xét nghiệm doping. Sự đột biến của bất kỳ một VĐV nào cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của Ủy ban y tế.

Nhưng tin đã đưa, hôm thứ 7 tuần trước, nữ kình ngư 16 tuổi Shiwen Ye của Trung Quốc đã giành HCV ở nội dung 400 m hỗn hợp. Cô còn phá sâu kỷ lục thế giới tới hơn 1 giây khi chạm đích với thành tích 4 phút 28 giây 43. Ngạc nhiên hơn cả là sau khi phân tích, người ta thấy trong 50 m cuối bơi tự do, Shin Ye còn bơi nhanh hơn cả nam VĐV Ryan Lochte của Mỹ (người trước đó đã giành HCV ở nội dung này của nam) tới 0,17 giây.

Shiwen Ye trên đường đua 400 m hỗn hợp 

Thành tích khó tin của Shiwen Ye đã khiến cả thế giới sửng sốt, đồng thời làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng của Shiwen Ye. Thậm chí, nó còn tạo nên một cuộc khẩu chiến giữa các quan chức Mỹ - Trung xung quanh thành tích của Ye khi trước đó, John Leonard, người đứng đầu hiệp hội HLV bơi lội thế giới đặt Ye lên bàn nghi vấn sử dụng doping.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn