Kình ngư Trung Quốc 16 tuổi: Thêm 1 HCV, lại phá kỉ lục

Thể thaoThứ Tư, 01/08/2012 09:32:00 +07:00

(VTC News)- Trong loạt bơi nội dung 200m hỗn hợp nữ tối qua, Shiwen Ye tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình khi giành tấm HCV đồng thời phá sâu kỉ lục Olympic.

(VTC News)- Trong loạt bơi nội dung 200m hỗn hợp nữ tối qua, Shiwen Ye tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình khi giành tấm HCV đồng thời phá sâu kỉ lục Olympic.

Sau tấm huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nữ, Shiwen Ye bước vào nội dung thi đấu thứ 2 tại Thế vận hội và cũng là sở trường của cô, 200m hỗn hợp nữ. Kết quả, nữ kình ngư 16 tuổi đã kết thúc phần thi với thời gian 2 phút 7 giây 57, giành huy chương vàng đồng thời lập một kỉ lục Olympic mới.

Còn nhớ, tại loạt bơi bán kết, chính Shiwen đã phá kỉ lục mà Stephanie Rice, nhà vô địch Olympic 4 năm trước, lập được tại Bắc Kinh với 2 phút 8 giây 39.

 

Thực tế trong loạt bơi chung kết, Shiwen nhanh chóng chiếm vị trí số 1 ở 100m đầu tiên song khi sang các tư thế bơi không phải sở trường, kình ngư Trung Quốc đã tụt xuống tận vị trí thứ 3. Chỉ đến lúc bắt đầu bơi tự do ở 50m cuối, Shiwen mới thực hiện cú bứt tốc ngoạn mục để vượt qua  Alicia Coutts, tay bơi người Australia.

Alicia Coutts sau đấy giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 8 giây 15; VĐV Mỹ, Caitlin Leverenz, về thứ ba với thời gian 2 phút 8 giây 95.

Stephanie Rice, đương kim vô địch Olympic 4 năm trước, về thứ tư còn  người đang giữ kỷ lục thế giới nội dung 200 m hỗn hợp nữ, Ariana Kukors,về thứ năm.

Như vậy, Shiwen Ye đã hoàn tất mục tiêu mà bản thân và ban huấn luyện đặt ra trước khi đặt chân đến London là giành được 2 tấm HCV.

Shiwen Ye vô địch châu Á từ năm 14 tuổi. Năm ngoái, cô tiếp tục giành chức vô địch thế giới. Song chỉ đến Olympic 2012, cả thế giới mới thực sự biết đến tên tuổi kình ngư tuổi teen người Trung Quốc này.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn