Kinh ngạc: cô nàng hot blogger mảnh mai sở hữu sức ăn ‘khủng’ bằng 9-10 người thường

Đời sốngThứ Tư, 08/11/2017 08:00:00 +07:00

Nặng 43.5kg nhưng Hu Tongtong có biệt danh là “dạ dày không đáy” bởi cô có thể ăn trọn một bàn ăn dành riêng cho cả gia đình gần chục người.

Nhìn những bức ảnh của Hu Tongtong và vóc dáng của cô ngoài đời, ai cũng nghĩ cô nàng nhỏ bé này sẽ ăn hết sức cầm chừng và nhỏ nhẹ như mọi cô nàng mảnh mai khác. Tuy vậy nếu xem livestream ăn uống của Tongtong, tất cả chúng ta ắt sẽ vô cùng bất ngờ và có phần bội phục sức ăn kinh người mà cô nàng sở hữu. 

Tongtong từng ăn hết 93 quả trứng, 200 cái bánh bao, 76 cái bánh trứng, 5 kg bánh hamburger và 48 xiên thịt nướng trong một bữa ăn. Tại một cuộc thi ăn được tổ chức tại Trùng Khánh hồi tháng 5 vừa rời, cô gái trẻ đã “đè bẹp” 4 đối thủ - trong đó bao gồm ba người đàn ông và một phụ nữ - bằng cách ăn 17 bát mỳ chỉ trong 10 phút.

Một vài cư dân mạng cho rằng với sức ăn lớn như vậy, Tongtong hẳn phải nôn mửa sau khi dùng bữa. Tuy nhiên cô phủ nhận: "Cơ thể tôi vốn như vậy, tôi không béo lên dù có ăn bao nhiêu chăng nữa". Và Tongtong còn cho biết thêm rằng cô không bao giờ ăn kiêng: "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều mà khoa học không giải thích nổi".

Kể thêm về khả năng ăn của mình, cô gái cho biết mình đã có một dạ dày lớn từ khi còn nhỏ. "Tôi nghĩ bụng mình được nới rộng dần ra từng chút một. Tôi nhớ khi còn là học sinh tiểu học, tôi có thể ăn bốn gói mỳ một lúc, trọng lượng mỗi gói là 90g", Tongtong cho hay.

Khả năng tiêu thụ thực phẩm của Tongtong ước tính ngang ngửa với 9-10 người lớn. Cha mẹ cùng bạn bè cũng đã quen với việc ăn uống vô độ của cô. Họ cũng không phản đối thói quen này vì kết quả khám sức khỏe cho thấy sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường. “Cha mẹ tôi có quan niệm truyền thống rằng ăn được nhiều là một điều tốt" – Tongtong cho biết.

Các bác sĩ thuộc khoa tiêu hóa cho biết việc ăn quá nhiều của cô gái sẽ gây ra vấn đề về lâu dài: hoạt động ăn uống quá độ không hề tốt cho dạ dày, gan và tụy. Trên thực tế, toàn bộ hệ thống tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng xấu. Về lâu dài, ăn quá nhiều còn có thể sẽ dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Cô nàng với sức ăn kinh người này hiện làm việc tại công ty mỹ phẩm của bố mẹ. Vào thời gian rảnh, cô thường livestream bữa ăn của mình. Mỗi tháng Tongtong kiếm được 20 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 68 triệu đồng) nhờ tiền quảng cáo từ các đoạn phim được phát, dĩ nhiên khoản tiền này không bao gồm chi phí thức ăn cho mỗi lần quay.

Tuy nhiên, Tongtong cho biết cô không dự định biến hoạt động này thành nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi cả đời vì còn phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Chưa kể cô nàng livestream bữa ăn của mình chỉ vì muốn chia sẻ niềm vui của mình khi ăn uống với mọi người xung quanh, chứ không phải vì lợi nhuận. 

Thêm một điểm thú vị nho nhỏ về cuộc sống của Tongtong: Tongtong hiện đã đính hôn với một chàng trai. Tuy vậy anh chàng này hiện có vòng eo phình to hơn hẳn vì chịu ảnh hưởng lối sống của cô. "Anh ấy đã tăng 15 kg sau hai tháng đầu chúng tôi bên nhau", cô gái trẻ vui vẻ cho biết.

Giang Lê
Bình luận
vtcnews.vn