Kinh ngạc cô giáo mầm non làm đồ chơi từ rơm, giấy, xốp

Giáo dụcChủ Nhật, 10/04/2011 08:12:00 +07:00

(VTC News)- Từ những búi rơm rạ bình thường, những cô giáo mầm non tỉnh Thái Nguyên đã sáng tạo nên những sản phẩm đồ chơi độc đáo, ngộ nghĩnh.

(VTC News)- Từ những búi rơm rạ bình thường, những cô giáo mầm non tỉnh Thái Nguyên đã sáng tạo nên những sản phẩm đồ chơi độc đáo, ngộ nghĩnh lại thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm từ phần thi năng khiếu làm đồ dùng đồ chơi của các cô giáo mầm non tỉnh Thái Nguyên đã khiến cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nội dung đề thi và yêu cầu đặt ra cho các bài thi đã kích thích được giáo viên khai thác, tìm tòi, sáng tạo từ việc tìm ý tưởng, tìm chất liệu và kỹ năng thể hiện đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục và thẩm mỹ cao.
Những chậu hoa cảnh đẹp mắt được làm từ vỏ hộp thạch  
Nhiều giáo viên mầm non cũng phải chăm chú ngắm nhìn các sản phẩm khéo léo từ các đồng nghiệp ở các đơn vị khác

Tuy thời gian thi chỉ có 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng 75 giáo viên mầm non đã làm ra hàng trăm những sản phẩm đồ chơi hết sức ấn tượng.

Chỉ bằng những nguyên vật liệu phế thải như vỏ cây, hột, hạt, hộp nhựa, rơm rạ, len, xốp… nhưng bằng bàn tay khéo léo của mình, các giáo viên mầm non đã tạo ra những đồ dùng dạy học và đồ chơi theo chủ đề vô cùng sáng tạo, phù hợp với tâm lý trẻ em.

Những sản phẩm đồ chơi độc đáo, ngộ nghĩnh này cũng những bài học đầu tiên để trẻ khám phá thế giới xung quanh đầy màu sắc.
Búp bê, bàn ghế, đồ dùng gia đình đều được làm từ xốp và giấy
Ít ai có thể ngờ, những cô búp bê xinh xắn lại được làm ra từ giấy và xốp

Một chiếc hoa chuối  nhưng qua bàn tay của các giáo viên lại trở thành một chú công ngộ nghĩnh
Voi, mèo, trâu... đều được làm từ vỏ sữa và bìa các tông

Những chú hưu cao cổ dễ thương chỉ làm từ những thân rơm rạ
Búi rơm khô nhưng lại biến thành chú vịt bầu xinh xắn
Những đồ chơi hiện đại như ô tô, tàu thủy
Hay dân dã như cuốc, liềm, bào, bay... đều được làm từ bìa các tông
Từ những món ăn ở các vùng miền
Đến những trang phục lộng lẫy
Hay những chiếc đèn lồng rực rỡ đều trở nên lung linh bởi bàn tay tài hoa của các cô giáo mầm non

 
Cô Vũ Thị Nga, Phó GĐ Sở GD&ĐT Thái Nguyên chia sẻ “Không chỉ làm đồ dùng, đồ chơi, giáo viên còn biết cách trưng bày, bố cục hợp lý thể hiện tính thẩm mỹ cao. Vào phòng trưng bày do các thầy cô giáo sáng tạo ra, ta như lạc vào một siêu thị đồ chơi đầy thú vị”.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn