Kinh ngạc bữa ăn cuối cùng trong bụng con ruồi 47 triệu năm tuổi

Khám pháThứ Bảy, 13/03/2021 06:03:23 +07:00
(VTC News) -

Con ruồi lang thang kiếm ăn ở vùng nước nông để ăn phấn hoa trước khi chết cách đây 47 triệu năm.

Khi các nhà khoa học phân tích hóa thạch ruồi 47 triệu năm tuổi được tìm thấy khu hóa thạch Messel Pit ở Đức, họ nhận thấy hình dạng con vật trông khá kỳ lạ. 

Sau khi phân tích phần bụng căng phồng của con ruồi, họ phát hiện nó được nhồi phấn hoa từ nhiều loại cây khác nhau. 

Kinh ngạc bữa ăn cuối cùng trong bụng con ruồi 47 triệu năm tuổi - 1

Chiếc bụng đầy phấn hoa của con ruồi. (Ảnh: Senckenberg)

"Hàm lượng phấn hoa phong phú mà chúng tôi phát hiện được trong dạ dày của ruồi cho thấy nó ăn và vận chuyển phấn hoa cách đây 47 triệu năm. Điều này chỉ ra con ruồi đóng vai trò quan trọng vào sự phát tán phấn hoa ở nhiều loại thực vật khác nhau từ cách đây 47 triệu năm", nhà cổ sinh vật học Fridgeir Grimsson tại Đại học Vienna (Áo) cho hay. 

Grimsson lưu ý rằng, ở thời điểm này, nếu so về các loài thụ phấn, ruồi còn vượt trội hơn ong. 

Nhóm nghiên cứu chiết xuất và nghiên cứu các hạt phấn hoa hóa thạch và xác định nguồn gốc của chúng. Hầu hết trong số này đến từ cây thường xuân và liễu nước. Phát hiện này cho thấy con ruối kiếm ăn xung quanh một vùng nước nông trước khi chết. 

Khu hóa thạch Messel Pit có tên trong danh sách di sản thế giới. Nhiều hóa thạch bảo quản tốt của động vật được tìm thấy tại khu vực này.

Các nhà nghiên cứu tin rằng hóa thạch mà họ tìm thấy giúp cung cấp thêm thông tin hữu ích về quá khứ cách đây hàng chục triệu năm.

Diệu Hoa(Nguồn: Cnet)
Bình luận
vtcnews.vn