Kinh hoàng: Tàu hoả đứt đôi, 2 toa lao xuống dòng lũ dữ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/08/2010 08:33:00 +07:00

(VTC News) - Do sự cố bất ngờ đúng lúc đoàn tàu đang băng qua sông, rất nhiều hành khách hốt hoảng, người khóc, người gào, khung cảnh thực sự hỗn loạn.

(VTC News) - Do sự cố bất ngờ đúng lúc đoàn tàu đang băng qua sông, rất nhiều hành khách hốt hoảng, người khóc, người gào, khung cảnh thực sự hỗn loạn…

Tờ Chinanews ngày 19/8 đưa tin, 3 giờ 20 phút chiều qua 19/8 con tàu mang biển kiểm soát K165 từ Tây An thủ phủ Thiểm Tây đi Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc khi qua địa phận thành phố Quảng Hán tỉnh Tứ Xuyên đã bị đứt 2 toa giữa rơi xuống sông Thạch Đình và bị nước lũ đẩy về phía hạ lưu cách cầu đường sắt bắc qua sông Thạch Đình 200 mét.

Sức mạnh khủng khiếp của tự nhiên. 

May mắn là không có thương vong nào trong sự cố nghiêm trọn này.

Lúc xảy ra sự cố trời đang mưa rất to, 50 dân binh trong lực lượng vũ trang địa phương đang gia cố một đoạn đê yếu đề phòng sạt lở thì nhận được tin cây cầu đường sắt gần đó bị nước lũ đánh sập hai mố cầu, tình thế vô cùng khẩn cấp.

Sức nặng của con tàu đè 2 thanh ray trũng xuống thành hình chữ V và có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.

Toàn bộ lực lượng có mặt tại hiện trường được điều động tới nơi sơ tán hành khách khỏi tàu và đưa về nơi an toàn.

Dòng nước lũ đánh sập mố cầu đường sắt. 

Do sự cố bất ngờ đúng lúc đoàn tàu đang băng qua sông, rất nhiều hành khách hốt hoảng, người khóc, người gào, khung cảnh thực sự hỗn loạn. Lực lượng dân binh có mặt dùng mọi thứ có thể để đập vỡ các cửa kính trên các toa tàu để giải cứu hành khách.

Trong 2 toa tàu đang “đánh võng” trên mặt sông có gần 400 hành khách, ai nấy mặt cắt không còn hạt máu. Lực lượng cứu hộ tranh thủ từng giây để sơ tán hành khách ra khỏi 2 khoang “tử thần” này.

Toa tàu bị nước lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. 

Mất khoảng gần 30 phút mới đưa hết được gần 400 hành khách ra khỏi 2 khoang này, chỉ ngay sau đó không lâu 2 thanh ray không chịu nổi sức nặng, cả 2 toa tầu rơi xuống dòng nước siết trước sự kinh hoàng của tất cả những ai có mặt.

Đến 5 giờ 12 phút chiều qua một mố cầu nữa bị nước lũ đánh sập.

Ngay sau khi sơ tán hành khách đến nơi an toàn, lực lượng cứu hộ phối hợp với nhân viên ngành đường sắt đã tiến hành neo 2 toa tàu bị rơi xuống nước để tránh trường hợp 2 toa tàu này bị đẩy về phía hạ du và gây ra tai nạn kinh hoàng nếu như nó va đập vào các mố cầu.

 

HV (Theo Sina)
Bình luận
vtcnews.vn