Kinh hoàng những căn bệnh hiếm gặp về da

Sức khỏeThứ Sáu, 03/09/2010 01:27:00 +07:00

(VTC News) - Da chuyển sang màu xanh, khắp người bỗng nổi lên những nốt sần sùi như mụn cóc, da đầy những vân rằn ri hay chỉ cần da xước nhẹ đã nổi lằn...

(VTC News) - Da bỗng dưng chuyển sang màu xanh, khắp người bỗng nổi lên những nốt sần sùi như mụn cóc, da đầy những vân rằn ri hay chỉ cần da xước nhẹ đã nổi lằn đỏ... là những bệnh lạ về da mà y học chưa thể chữa khỏi.

Thông thường các bệnh này có thể chữa được. Tuy nhiên, có một số bệnh lạ về da không thể chữa khỏi được và cũng không thể giải thích được nguyên nhân. Có 7 bệnh lạ và hiếm gặp về da đã từng xuất hiện trên thế giới gây không ít đau khổ cho những người mắc bệnh.

1. Argyria: Bệnh da “xanh”


Argyria là một trường hợp bệnh hiếm do ảnh hưởng của bạc, trong đó da của bệnh nhân bị biến chứng thành màu xám xanh. Năm 2008, phóng viên đài ABC- Australia đã phỏng vấn Paul Karason, 40 tuổi, người có màu da đổi thành màu xanh sau khi sử dụng chất keo bạc để chữa một căn bệnh nhẹ trên cơ thể của ông. 10 năm trước đó, khi xem một quảng cáo đăng trên tạp chí new-age hứa hẹn sức khoẻ và việc chống lão hoá bằng việc sử dụng keo bạc, ông đã mua một bộ phụ kiện để tự chế loại keo bạc có các hạt bạc cực nhỏ. Lúc đầu, ông uống ít nhất 10 ounce một ngày để chữa bệnh viêm khớp. "Tôi bị viêm khớp ở vai, tôi thậm chí rất khó chui đầu vào chiếc T-shirt vì đau. Và quả thực sau khi uống loại keo này, bệnh của tôi thực sự là khỏi hẳn.” Tuy nhiên, điều rõ ràng hơn cả là không lâu sau đó, màu da của Karason trên toàn thân chuyển sang màu xanh tối. “Ban đầu tôi tưởng việc này chỉ diễn ra chốc lát do phản ứng gì đó trong cơ thể. Tuy nhiên nó đã không hề rời bỏ tôi sau đó. Căn bệnh Argyria này đã mắc là vĩnh viễn không thể chữa khỏi.

 

2. Người cây


Sau khi bị nhiễm virus Human Pappiloma virus (HPV), Dede Koswara, 35 tuổi, ngư dân Indonesia đã trở thành một người cây, vì toàn bộ cơ thể anh phát triển một loại mụn tương tự như rễ cây. Ban đầu Dede thấy có mụn cóc ở đầu gối của mình sau một lần bị thương thời thiếu niên. Thời gian trôi qua, dạng “mụn cóc” này phát triển nhiều hơn và dài, rậm như một cụm sừng hoặc một cụm rễ cây, thậm chí trên toàn bộ cơ thể của anh. Căn bệnh quái đản này khiến anh không thể làm việc, thậm chí bị vợ con bỏ rơi và hàng xóm xa lánh. Cuối cùng, Dede - người đàn ông đã có hai con này bắt đầu trải qua quá trình chữa bệnh sau khi một chương trình truyền thông công bố rộng rãi hiện tượng hiếm gặp của anh và anh nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà tài trợ. Năm 2008, 6 kg “mụn” và “rễ” trên cơ thể anh đã được cắt bỏ thông qua một cuộc phẫu thuật.

 

3. Hypertrichosis: Hội chứng người sói


Hypertrichosis là một trường hợp nhiễm bệnh mà nguyên nhân là do sự tăng trưởng quá mức về râu, tóc ở các khu vực khác trên cơ thể người. Một số người từ khi sinh ra đã bị hội chứng này, nhưng một số khác thì chỉ xuất hiện một thời gian sau khi sinh ra. Hypertrichosis bẩm sinh là cực kỳ hiếm. Trong thực tế, kể từ thời Trung cổ đến nay, lịch sử y học chỉ ghi nhận khoảng 50 trường hợp bệnh này. Năm 2008, phương tiện truyền thông địa phương đã phỏng vấn Pruthviraj Patil, một cậu bé gốc Ấn Độ 11 tuổi có những phát triển bất thường về râu tóc trên khắp mặt và cơ thể. Cậu bé hiếm khi ra khỏi nhà vì rất mặc cảm với tình trạng của mình. Gia đình Pruthviraj đã cố gắng chữa chạy cho cậu bé bằng nhiều phương pháp trong đó có sử dụng tia laser nhưng vẫn không thành công. Hiện nay gia đình cậu bé vẫn hy vọng sẽ tìm được bác sĩ có thể chữa căn bệnh rối loạn kỳ lạ này.

 

4. Những đường vân Blaschko kỳ lạ trên cơ thể


Hiện tượng giải phẫu người rất hiếm gặp và không thể giải thích được nguyên nhân, những đường vân Blaschko, lần đầu tiên được bác sĩ da liễu Đức Alfred Blaschko công bố năm 1901. Đây không phải là một căn bệnh cụ thể và cũng không phải là một triệu chứng bệnh gì cả, các đường vân Blaschko là mẫu đào thải của các DNA của con người. Nguyên nhân của sự xuất hiện của những vạch này được cho là kết quả của hiện tượng khảm trên mô (mosaicism). Những vạch này không có quan hệ gì để làm với hệ thần kinh, cơ, hoặc hệ thống bạch huyết. Thường các đường vân tạo thành chữ "V" trên lưng và chữ "S" trên ngực, bụng và mặt bệnh nhân.

 

5. Vitiligo: Đốm trắng “bạch tạng” trên da


Vitiligo là một tình trạng da có các tế bào melanocytes hình thành sắc tố da và gây hư hại trên da. Cụ thể là bệnh này gây ra các đốm trắng xuất hiện trên da, màng và võng mạc của mắt. Triệu chứng của nó cũng bao gồm lông hay tóc cũng bị phủ màu trắng hoặc màu xám ở phần da có đốm trắng. Xác định nguyên nhân gây ra bệnh vitiligo một cách chính xác rất khó và chưa được biết đến một cách đầy đủ. Đã có một số phỏng đoán là do hậu quả của sự kết hợp giữa yếu tố miễn dịch tự động, yếu tố di truyền và môi trường. Trên thế giới số người mắc chứng rối loạn này là từ 1% -2%.

 

6. Tungiasis: bọ chét làm tổ và đẻ trứng dưới da

Tungiasis là một rối loạn da do một loại bọ chét có tên là Tunga, được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới của châu Phi, vùng Caribbean, Nam Mỹ, và Ấn Độ. Côn trùng này làm tổ dưới da và đẻ trứng, khiến căn bệnh này từng trở thành đại dịch ở Nigeria, Trinidad và Tobago, nơi vào năm 1980 đã có đến 40% dân số trẻ em bị căn bệnh này tấn công.

 

7. Dermatografia: da siêu nhạy cảm


Dermatografia là một bệnh hiếm mà người bệnh có làn da trở nên rất nhạy cảm với các chấn thương nhẹ, ngay cả khi tiếp xúc với vết trầy xước nhỏ chăng nữa cũng có thể nổi các mụn và mẩn đỏ. Ở những người có hệ thống miễn dịch quá nhạy cảm, khi da bị tổn thương có vết phồng nhẹ, 1 lượng lớn hixtamin được giải phóng qua da làm các mao mạch giãn nở và xuất hiện những đường lằn roi (xuất hiện trong khoảng 30 phút). Năm 2008, nghệ sĩ Neatorama Ariana Page Russell đã quyết định sử dụng tình trạng bệnh khoa của mình như 1 nền tảng cho hội họa, và đã có những kết quả hết sức thú vị (ảnh).

 








ĐH(Theo Femina)
Bình luận
vtcnews.vn