Kinh hoàng giẫm đạp, cướp giật lộc trong lễ khai ấn đền Trần

Thời sựThứ Hai, 22/02/2016 08:40:00 +07:00

Bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng, biển người lao vào chen lấn, cướp, giật lộc từ các kiệu ấn trong lễ khai ấn đền Trần.

(VTC News) - Bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng, biển người lao vào chen lấn, cướp, giật lộc từ các kiệu ấn trong lễ khai ấn đền Trần. 

Đêm 21/2 (tức 14 tháng Giêng), hàng vạn người đổ về khai ấn đền Trần (Nam Định). Sau nghi thức khai ấn, cảnh tượng hàng chục nghìn du khách chen lấn xô đẩy cướp lộc lại tiếp tục diễn ra.
Đêm 21/2, lễ khai ấn đền Trần diễn ra tại đền Thiên Trường thuộc Khu di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Hàng vạn người khắp các nơi đổ về khiến vòng ngoài đền đông nghịt người, không còn một chỗ trống.
Đêm 21/2, lễ khai ấn đền Trần diễn ra tại đền Thiên Trường thuộc Khu di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Hàng vạn người khắp các nơi đổ về khiến vòng ngoài đền đông nghịt người, không còn một chỗ trống. 

Đến dự lễ khai ấn Đền Trần có ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Đại Quang và nhiều quan chức địa phương.
Đến dự lễ khai ấn Đền Trần có ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và nhiều quan chức địa phương. 
 
Sau khi các thủ tục kết thúc, đoàn rước thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định) bắt đầu nghi thức rước lễ.Khung cảnh tái diễn sự hỗn loạn như lễ khai ấn Đền Trần các năm trước. Rất nhiều người không đi theo hàng lối đã dựng sẵn mà leo trèo vào phía trong cho nhanh.
Sau khi các thủ tục kết thúc, đoàn rước thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định) bắt đầu nghi thức rước lễ. Khung cảnh tái diễn sự hỗn loạn như lễ khai ấn Đền Trần các năm trước. Rất nhiều người không đi theo hàng lối đã dựng sẵn mà leo trèo vào phía trong cho nhanh. 

Khi mở cổng đền để các đại biểu có thẻ vào, lực lượng chức năng chỉ mở một cánh, nên xảy ra tình trạng ùn ứ tại cổng phụ của đền.
Khi mở cổng đền để các đại biểu có thẻ vào, lực lượng chức năng chỉ mở một cánh, nên xảy ra tình trạng ùn ứ tại cổng phụ của đền. 
Trong khi lực lượng chức năng chưa kịp tháo dỡ hàng rào chắn ở cửa điện chính của Tiên Miếu, rất nhiều thanh niên đồng loạt trèo rào vào trong điện, dẫn đến hỗn loạn. Và chỉ một vài phút sau khi cửa được mở, biển người lấp kín sân Tiên Miếu.
Trong khi lực lượng chức năng chưa kịp tháo dỡ hàng rào chắn ở cửa điện chính của Tiên Miếu, rất nhiều thanh niên đồng loạt trèo rào vào trong điện, dẫn đến hỗn loạn. Và chỉ một vài phút sau khi cửa được mở, biển người lấp kín sân Tiên Miếu. 

Khung cảnh tái diễn sự hỗn loạn như lễ khai ấn Đền Trần các năm trước. Rất nhiều người không đi theo hàng lối đã dựng sẵn mà leo trèo vào phía trong cho nhanh.
Khung cảnh tái diễn sự hỗn loạn như lễ khai ấn Đền Trần các năm trước. Rất nhiều người không đi theo hàng lối đã dựng sẵn mà leo trèo vào phía trong cho nhanh. 

Còn phía dưới sân đền, giữa dòng người chen nhau, bất chấp sự hiện diện của lực lượng chức năng, nhiều người cố gắng cướp, giật lộc từ các kiệu ấn, bàn thờ.
Còn phía dưới sân đền, giữa dòng người chen nhau, bất chấp sự hiện diện của lực lượng chức năng, nhiều người cố gắng cướp, giật lộc từ các kiệu ấn, bàn thờ. 

Rất nhiều thanh nhiên quá khích, bất chấp sự an toàn của những người xung quanh, đồng loạt trèo qua hàng rào sắt để vào trong đền.
Rất nhiều thanh nhiên quá khích, bất chấp sự an toàn của những người xung quanh, đồng loạt trèo qua hàng rào sắt để vào trong đền. 

Nhiều người cố tình lao vào cướp hoa, lộc cúng ở ban thờ trước sân điện Thiên Trường. Trước đó, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ khai ấn đền Trần cho biết, Ban tổ chức ra phương án thu dọn đồ lễ ngay sau khi kết thúc khai ấn để đề phòng người dân cướp hoa, cướp lộc, song vẫn phải để lại một ít đồ trên các ban thờ.
Nhiều người cố tình lao vào cướp hoa, lộc cúng ở ban thờ trước sân điện Thiên Trường. Trước đó, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ khai ấn đền Trần cho biết, Ban tổ chức ra phương án thu dọn đồ lễ ngay sau khi kết thúc khai ấn để đề phòng người dân cướp hoa, cướp lộc, song vẫn phải để lại một ít đồ trên các ban thờ. 

Cảnh cướp lộc trở nên hỗn loạn hơn khi hàng trăm người lao vào xô đẩy khiến nhiều đồ vật trên điện thờ bị rơi xuống đất
Cảnh 'cướp lộc' trở nên hỗn loạn hơn khi hàng trăm người lao vào xô đẩy khiến nhiều đồ vật trên điện thờ bị rơi xuống đất 


Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn