Kinh hãi vụ bắt hơn 108 tấn bột ngọt xuất xứ Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt

Pháp luậtThứ Ba, 26/01/2016 05:21:00 +07:00

Bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc được sang chiết, đóng gói bằng bao bì của sản phẩm thương hiệu Việt.

(VTC News) - Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 tấn bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc – Thái Lan đang được đóng gói bao bì thương hiệu Việt.

Ngày 26/1, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đơn vị đang niêm phong và tạm giữ hơn 108 tấn bột ngọt của một công ty ở quận 12, TP.HCM có dấu hiệu vi phạm nhãn mác bao bì, giả mạo nguồn gốc xuất xứ. 
Hàng trăm tấn bột ngọt giả thương hiệu Việt bị phát hiện.
Trước đó vào ngày 21/1, Đội quản lý thị trường 4A - Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tổ chức kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Saigon Ve Wong tại địa chỉ 1707, quốc lộ 1A, quận 12, TP.HCM. 

Tại thời điểm kiểm tra, Đội quản lý thị trường 4A phát hiện công ty trên đang cho công nhân sang chiết, đóng gói bột ngọt thành phẩm từ bao 25 kilogam sang các bao bì nhỏ loại 100 đến 500 gram. Mặc dù trên bao bì ghi rõ là sản phẩm A - One sản xuất tại Việt Nam, nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận số bột ngọt này được nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. 
Công ty này sang chiếc bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc - Thái Lan thành bột ngọt A - One. 
Hơn 100 tấn bột ngọt giả chuẩn bị phát hiện trước khi xuất ra thị trường.
Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ tổng cộng hơn 108 tấn bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan "đội lốt" hàng Việt Nam này.

Hiện,vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn