Kinh hãi tiêm nước ao bẩn vào thịt kiếm lời

Thế giớiThứ Tư, 08/01/2014 07:52:00 +07:00

(VTC News) – Kênh CCTV của Trung Quốc đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 7 người tiêm nước ao ‘siêu bẩn’ vào thịt cừu để tăng trọng lượng.

(VTC News) – Kênh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ bảy người tiêm nước ao ‘siêu bẩn’ vào thịt cừu để tăng trọng lượng ở một lò giết mổ. 

Hải Yến
CCTV nói mỗi ngày, các nghi phạm giết mổ đến 100 con cừu, rồi lấy nước ao bơm vào thịt nhằm làm tăng trọng lượng trước khi bán cho các chợ và nhà hàng ở các thành phố lớn như Quảng Đông và Phật Sơn.

CCTV nói mỗi ngày, các nghi phạm giết mổ đến 100 con cừu, rồi lấy nước ao bơm vào thịt nhằm làm tăng trọng lượng trước khi bán cho các chợ và nhà hàng ở các thành phố lớn như Quảng Đông và Phật Sơn.

Trong cuộc đột kích vào cuối tháng 12 vừa qua, cảnh sát phát hiện ra khoảng 30 xác cừu đã được bơm nước, 335 con cừu sống, tem kiểm định giả và thiết bị bơm nước.

Trong cuộc đột kích vào cuối tháng 12 vừa qua, cảnh sát phát hiện ra khoảng 30 xác cừu đã được bơm nước, 335 con cừu sống, tem kiểm định giả và thiết bị bơm nước.

Nước ao ở khu vực lò mổ chứa một lượng lớn vi khuẩn độc hại cho sức khỏe con người.

Nước ao ở khu vực lò mổ chứa một lượng lớn vi khuẩn độc hại cho sức khỏe con người.

Mỗi con cừu có thể được bơm đến 6 lít nước.

Mỗi con cừu có thể được bơm đến 6 lít nước.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục rúng động về các vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục rúng động về các vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng trong quý I năm ngoái, ở Trung Quốc đã có hơn 900 người bị bắt do bán thịt giả hoặc thịt bẩn và tịch thu hơn 20 nghìn tấn thịt bẩn, thịt giả.

Riêng trong quý I năm ngoái, ở Trung Quốc đã có hơn 900 người bị bắt do bán thịt giả hoặc thịt bẩn và tịch thu hơn 20 nghìn tấn thịt bẩn, thịt giả.

Tuần trước, chuỗi cửa hàng cung ứng Wal-Mart – doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi sản phẩm thịt cừu của họ nhập từ một nhà sản xuất của Trung Quốc bị phát hiện có trộn lẫn thịt cáo.

Tuần trước, chuỗi cửa hàng cung ứng Wal-Mart – doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi sản phẩm thịt cừu của họ nhập từ một nhà sản xuất của Trung Quốc bị phát hiện có trộn lẫn thịt cáo.

   
CCTV nói mỗi ngày, các nghi phạm giết mổ đến 100 con cừu, rồi lấy nước ao bơm vào thịt nhằm làm tăng trọng lượng trước khi bán cho các chợ và nhà hàng ở các thành phố lớn như Quảng Đông và Phật Sơn.

CCTV nói mỗi ngày, các nghi phạm giết mổ đến 100 con cừu, rồi lấy nước ao bơm vào thịt nhằm làm tăng trọng lượng trước khi bán cho các chợ và nhà hàng ở các thành phố lớn như Quảng Đông và Phật Sơn.

Trong cuộc đột kích vào cuối tháng 12 vừa qua, cảnh sát phát hiện ra khoảng 30 xác cừu đã được bơm nước, 335 con cừu sống, tem kiểm định giả và thiết bị bơm nước.

Trong cuộc đột kích vào cuối tháng 12 vừa qua, cảnh sát phát hiện ra khoảng 30 xác cừu đã được bơm nước, 335 con cừu sống, tem kiểm định giả và thiết bị bơm nước.

Nước ao ở khu vực lò mổ chứa một lượng lớn vi khuẩn độc hại cho sức khỏe con người.

Nước ao ở khu vực lò mổ chứa một lượng lớn vi khuẩn độc hại cho sức khỏe con người.

Mỗi con cừu có thể được bơm đến 6 lít nước.

Mỗi con cừu có thể được bơm đến 6 lít nước.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục rúng động về các vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục rúng động về các vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng trong quý I năm ngoái, ở Trung Quốc đã có hơn 900 người bị bắt do bán thịt giả hoặc thịt bẩn và tịch thu hơn 20 nghìn tấn thịt bẩn, thịt giả.

Riêng trong quý I năm ngoái, ở Trung Quốc đã có hơn 900 người bị bắt do bán thịt giả hoặc thịt bẩn và tịch thu hơn 20 nghìn tấn thịt bẩn, thịt giả.

Tuần trước, chuỗi cửa hàng cung ứng Wal-Mart – doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi sản phẩm thịt cừu của họ nhập từ một nhà sản xuất của Trung Quốc bị phát hiện có trộn lẫn thịt cáo.

Tuần trước, chuỗi cửa hàng cung ứng Wal-Mart – doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi sản phẩm thịt cừu của họ nhập từ một nhà sản xuất của Trung Quốc bị phát hiện có trộn lẫn thịt cáo.

   
Bình luận
vtcnews.vn