Kinh Đô chi 1.000 tỷ đồng 'thâu tóm' DongABank?

Kinh tếThứ Bảy, 11/07/2015 06:13:00 +07:00

Kinh Đô cam kết sẽ chi 1.000 tỷ đồng để mua 100 triệu cổ phiếu Dong A Bank với giá bằng mệnh giá.

Kinh Đô cam kết sẽ chi 1.000 tỷ đồng để mua 100 triệu cổ phiếu DongABank với giá bằng mệnh giá. Nếu thành công, Kinh Đô sẽ trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm vốn gần 17%.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 21/7 sắp tới.

Lợi nhuận dự kiến tăng 471%

Theo đó, kế hoạch năm 2015, tổng tài sản của DongABank dự kiến đạt 98.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 13,4%. Vốn điều lệ dự kiến 6.000 tỷ đồng, tăng 20%.

dongabank
Kinh Đô cam kết đầu tư 1.000 tỷ đồng 
Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay khách hàng; dư nợ cam kết ngoại bảng và số dư Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành dự tính đạt 65.665 tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất phấn đấu đạt 200 tỷ đồng, tăng 471,4%.

Trong khi đó kết thúc năm 2014, tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế của DongABank lần lượt đạt 35 tỷ đồng và 26,9 tỷ đồng, đều giảm gần 92% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 7% kế hoạch đã đề ra là 500 tỷ đồng. Trong nửa cuối năm 2014, ngân hàng đã lỗ 198 tỷ đồng.

Kinh Đô cam kết đầu tư 1.000 tỷ đồng

Giải thích lý do thất bại trong việc tăng vốn điều lệ trong gần 1 năm qua, DongABank cho biết năm 2014 và các tháng đầu năm 2015 do giá cổ phiếu của Ngân hàng Đông Á trên thị trường OTC luôn thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng nên Ngân hàng Đông Á gặp khó khăn trong việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo đúng phương án đã trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

DongABank cũng cho biết sau thời gian tìm hiểu các đối tác, CTCP Kinh Đô (KDC) sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược. Công ty này đã cam kết mua toàn bộ cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng.

Theo đó, Kinh Đô sẽ chi 1.000 tỷ đồng để mua 100 triệu cổ phiếu Dong A Bank với giá bằng mệnh giá. Nếu thành công, Kinh Đô sẽ trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm vốn gần 17%.

Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý III/2015. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Nguồn: Bizlive

Bình luận
vtcnews.vn