Kim Tử Long sung sướng khi học trò đăng quang quán quân

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 24/02/2018 07:53:00 +07:00

Trịnh Ngọc Huyền – học trò của HLV Kim Tử Long trở thành Quán quân mùa thứ 2 của “Đường đến danh ca vọng cổ”.

Tại đêm chung kết trao giải của Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2, Trịnh Ngọc Huyền – học trò của Kim Tử Long xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân với tổng điểm nhận được từ ban giám khảo cao nhất trong top 3. Trong khi đó, Giải nhì thuộc về Nhã Thy – đội HLV Thoại Mỹ còn Giải ba thuộc về Bích Ngọc – đội HLV Thanh Hằng.

QUAN QUAN DDDCVC TRINH NGOC HUYEN (1)

Học trò của Kim Tử Long đăng quang Quán quân "Đường đến danh ca vọng cổ".

Ngoài bộ 3 HLV quen thuộc, khán giả được gặp gỡ 3 giám khảo khách mời: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Tuấn, nghệ sĩ Chí Tâm. Trước khi bắt đầu đêm thi, NSND Ngọc Giàu chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình.

“Má Giàu” cho biết, từ nhỏ bản thân rất mê ca vọng cổ, hát cải lương. Việc nhận được lời mời tham gia chương trình, ngồi cạnh NSƯT Thanh Tuấn và nghệ sĩ Chí Tâm là một niềm vui sướng cho bà.

Trải qua nhiều vòng thì với chủ đề và vai diễn khác nhau, Trịnh Ngọc Huyền – giọng ca nội lực đến từ đội HLV Kim Tử Long ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh sân khấu của mình, từng bước khắc phục những nhược điểm và phát huy thế mạnh sẵn có.

Trên sân khấu chung kết, Trịnh Ngọc Huyền thể hiện vai Bà Triệu trong trích đoạn Má hồng soi kiếm bạc của tác giả Thanh Tòng. Kim Tử Long đảm nhận vai hào trưởng Triệu Quốc Đạt để trợ diễn cho học trò. Tiết mục trình diễn được dàn dựng dựng công phu, thể hiện được sự hào hùng của một giai đoạn lịch sử vàng son của dân tộc.

TIET MUC TS TRINH NGOC HUYEN (2) 3

Ngọc Huyền hóa thân thành Bà Triệu.

Nhận xét về phần thi, NSƯT Thanh Tuấn tấm tắc khen ngợi Trịnh Ngọc Huyền có vóc dáng nhỏ bé nhưng chất giọng nội lực, trình diễn tự tin khiến người nghe thích thú, nhất là khi vào câu vọng cổ thậm chí còn xem cô là giọng ca đẹp của đêm chung kết.

Tiếp đó, NSND Ngọc Giàu cảm ơn HLV Kim Tử Long khi dùng hết khả năng đáng nể của mình để dìu dắt học trò đồng thời cũng ngợi khen Trịnh Ngọc Huyền có một giọng hát tốt, tuyệt vời.

Nghệ sĩ Chí Tâm nhận xét Trịnh Ngọc Huyền chững chạc trong cách phát âm, khi lên cao vẫn rất rõ chữ. Tuy có vóc dáng nhỏ nhưng diễn xuất oai hùng của nữ thí sinh lấp đầy khuyết điểm đó. Nam giám khảo chỉ có góp ý nhỏ, khuyên Trịnh Ngọc Huyền nên chú ý xoay mặt xuống sân khấu để khán giả theo dõi được biểu cảm nhiều hơn.

Nghệ sĩ Chí Tâm cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tiết mục hoành tráng, hào hùng này chỉ được biểu diễn một lần trong đêm chung kết.

Một điều thú vị là, trước khi công bố kết quả đêm thi, giám khảo Chí Tâm còn ngẫu hứng tổ chức một phần thi ứng xử nhỏ cho các thí sinh thể hiện tâm tư tình cảm của mình sau một chặng đường dài tham gia chương trình.

BICH NGOC - TRINH NGOC HUYEN - NHA THY

Top 3 của "Đường đến danh ca vọng cổ" mùa 2: Bích Ngọc - Ngọc Huyền - Nhã Thy.

Bích Ngọc – học trò của Thanh Hằng cho biết trước đây cô chỉ đứng hát chứ không được diễn xuất trên sân khấu. Nếu đạt được ngôi vị Quán quân, được Tổ nghiệp thương, Bích Ngọc sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Tiếp đó, Trịnh Ngọc Huyền cho biết dù không đạt được ngôi vị cao nhất, cô cũng sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên. Mặt khác nếu may mắn được giành giải Quán quân, Trịnh Ngọc Huyền xem đó như một bàn đạp vững chắc để ngày càng tiến xa hơn với nghề.

Sau cùng, Nhã Thy – “gà cưng” của Thoại Mỹ bày tỏ niềm cảm kích dành cho HLV của mình. Cô nàng cho biết khi theo đuổi nghệ thuật cải lương, dù có chết trên sân khấu cũng mãn nguyện. Nhã Thy cũng thầm cảm ơn Tổ nghiệp luôn dõi theo, nâng đỡ mình.

Video: Ngọc Sơn khóc nức nở trước mối tình sóng gió của Kim Tử Long và Giang Hồng Ngọc

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn