Kim Jong-un cùng Iran lập "liên minh chống Mỹ"?

Thế giớiThứ Tư, 22/08/2012 02:58:00 +07:00

(VTC News)– Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Iran cuối tuần này, theo Telegraph.

(VTC News) – Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Iran để tham dự một hội thảo quốc tế vào chủ nhật tuần này, theo Telegraph.

Truyền thông Hàn Quốc hôm 22/8 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh kéo dài 6 ngày bàn về Nhóm Không Liên kết (Non-Aligned Movement) tại thủ đô Tehran bắt đầu từ ngày 26/8 tới.
Non-Aligned Movement là một nhóm bao gồm 120 nước thành viên tự nhận không liên kết với các quốc gia lớn trên thế giới được thành lập từ năm 1961 ở Belgrade, thủ đô của Serbia.
 Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Iran kể từ khi lên nắm chính quyền vào tháng 12/2011
Hội nghị thượng đỉnh năm 2012 của Nhóm Không Kiên kết diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang mạnh mẽ lên án Iran về việc phát triển chương trình hạt nhân. 
Mỹ và Isreal còn được cho là đang lên kế hoạch tấn công Iran nhằm “trừ khử mối hậu họa”, theo Telegraph.
Cũng giống Iran, Triều Tiên cũng là một trong những đối tượng bị chỉ trích nặng nề vì nghi ngờ đang phát triển các đầu đạn nhạt nhân và thử nghiệm tên lửa đạn đạo.
Theo nhận định của phương Tây, Iran và Triều Tiên là hai nước đồng minh thân cận, thường xuyên trao đổi công nghệ quân sự, hạt nhân và đều là các nước phải gánh chịu lệnh trừng phạt từ phía Liên Hiệp quốc.
Nhiều nhà phân tích còn cho rằng 2 quốc gia này đang “âm mưu xây dựng một lực lượng liên minh nhằm đối đầu Mỹ và các nước phương Tây trên cơ sở kêu gọi thêm nhiều nước khác cùng tham gia”.
Tờ Arirang News dẫn lời một quan chức Iran cho biết, nhân hội nghị thượng đỉnh lần này, chính quyền Tehran nhiệt liệt hoan nghênh chuyến công du của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi “chấp chính” vào tháng 12 năm ngoái.
 Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad chịu nhiều sự chỉ trích từ phía Mỹ và phương Tây về chính sách phát triển các chương trình hạt nhân mà theo chính quyền Tehran chỉ nhằm phục vụ "mục đích hòa bình và tự vệ"

Hiện tại có khoảng 40 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới khẳng định sẽ tham gia hội nghị của Nhóm Không Liên kết vào cuối tuần này mặc dù vẫn chưa có thông tin chính thức liệu Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki-moon có tới dự hay không, theo nguồn tin từ Iran – nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị.
Hồi đầu tuần, ông Ban còn lên tiếng chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran và kêu gọi các quốc gia thành viên tới tham dự hội nghị nên thuyết phục Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Trong khi đó, Washington đề nghị ông Ban Ki-moon không tham gia hội nghị của Nhóm Không Liên kết, đồng thời nói rằng Iran không đủ tư cách đứng ra chủ trì hội nghị khi từ chối các yêu cầu từ phía “cộng đồng quốc tế” về việc cung cấp chi tiết chương trình hạt nhân của nước mình.
“Iran đang ra sức kêu gọi, thu hút sự tham gia của nhiều nước bằng việc tổ chức hội nghị Nhóm Không Liên kết nhằm mục đích che đậy một sự thật rằng nó (Iran) đang đi ngược lại với cam kết của Hội đồng Bảo an LHQ, của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và của cả các quốc gia khác trên thế giới”, Victoria Nuland – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời phỏng vấn ở Washington.
 Thủ đô Tehran (Iran) là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nhóm Không Liên kết trong vòng 6 ngày kể từ ngày 26/8 tới
Việc Kim Jong-un tới Iran lần này là dấu hiệu cho thấy sự khác biệt trong đường lối lãnh đạo của vị chủ tịch trẻ tuổi so với cha mình là Kim Jong-il – người nổi tiếng ít khi công du nước ngoài và chưa bao giờ đi bằng máy bay, theo Telegraph.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn