Kim Jong-un có hàng trăm triệu USD ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 12/03/2013 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Giới chức Hàn Quốc và Mỹ vừa phát hiện hàng chục tài khoản trị giá hàng trăm triệu USD trong ngân hàng Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

(VTC News) - Giới chức Hàn Quốc và Mỹ vừa phát hiện hàng chục tài khoản trị giá hàng trăm triệu USD trong ngân hàng Trung Quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tuy nhiên, không rõ lý do gì mà các tài khoản này lại không nằm trong phạm vi lệnh cấm vận Triều Tiên theo nghị quyết 2098 mà Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mới thông qua hôm 7/3, điều này đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của lệnh trừng phạt, tờ Chosun IIbu của Hàn Quốc đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 

Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, giới chức Hàn Quốc và Mỹ phải mất vài năm mới điều tra ra những tài khoản này.

"Chúng tôi đã xác định được tên của chủ tài khoản và số tài khoản, trong đó có một số tài khoản được mở từ thời cựu lãnh đạo Kim Jong-il".

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đã hối thúc Trung Quốc đưa những tài khoản này vào phạm vi cấm vận tài chính nhằm trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối nói: "Sau vụ Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần thứ 3, Trung Quốc đã tham gia đầy đủ vào việc bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên", tờ Chosun Ilbo dẫn lời quan chức Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc tin rằng việc đóng băng những tài khoản này sẽ hiệu quả hơn là việc đóng băng các tài khoản của cựu lãnh đạo Kim Jong-il ở ngân hàng Macao cách đây vài năm, đơn giản vì tài khoản của Kim Jong-un có nhiều tiền hơn.

Năm 2005, Mỹ đóng băng 25 triệu USD mà ông Kim Jong-il đã gửi trong 50 tài khoản ở ngân hàng Macao.

Sau đó, Triều Tiên trả đũa bằng việc tẩy chay các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên, phóng tên lửa tầm xa và tiến hành thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.

Hôm 7/3, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết trng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 2,  lệnh cấm vận yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc ngừng giao dịch với Triều Tiên về các khoản tài chính liên quan tới việc phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa.

Lệnh trừng phạt cũng cấm các ngân hàng của Triều Tiên mở tài khoản ở những nước là thành viên của Liên hợp quốc và ngược lại.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn