Kiều nữ lừa đảo hơn 15 tỷ đồng lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 15/05/2012 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Vì quá tin tưởng thông qua những lần làm ăn trước đây, các bị hại trên đã cho Tường Vân vay tổng cộng hơn 15,25 tỷ đồng.

(VTC News) - Ngày 15/5, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên sơ thẩm bị cáo Lê Thị Tường Vân (34 tuổi, trú 104/1 đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) 15 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 139 BLHS.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Gia Lai, vào năm 2008, Tường Vân đã nhiều lần vay tiền của chị Nguyễn Thị Phượng Tường (44 tuổi, trú Nguyễn Trãi, phường Yên Đổ), Huỳnh Thị Thuý Vân (46 tuổi, trú Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, TP. Pleiku), Hồ Thị Xuân Dung (37 tuổi, trú Nguyễn Văn Trỗi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku).

Sau mỗi lần vay, Tường Vân đã thanh toán dứt điểm tiền cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết ghi trong giấy mượn tiền.

Đến ngày 2/11/2009, Tường Vân đã lợi dụng vào “cái uy tín” đã tạo lập từ trước đó, cộng thêm danh nghĩa hoạt động kinh doanh của Công ty Tuấn Tài (do chồng Tường Vân là Mai Anh Tuấn làm Giám đốc), đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Phượng Tường, Thuý Vân, Xuân Dung.

Bị cáo Tường Vân trước vành móng ngựa 
Từ ngày 2/11/2009 đến ngày 4/11/2009, Tường Vân nại ra lý do cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ô tô về cho Công ty Tuấn Tài bán Tết, đã nhiều lần liên lạc với các chị Phượng Tường, Thuý Vân, Xuân Dung để đặt vấn đề vay tiền.

Vì quá tin tưởng thông qua những lần làm ăn trước đây, các bị hại trên đã cho Tường Vân vay tổng cộng hơn 15,25 tỷ đồng (Vay của chị Phượng Tường 4,8 tỷ đồng, Thuý Vân 4,6 tỷ đồng, Xuân Dung 5,85 tỷ đồng).

Viện Kiểm sát kết luận thêm rằng, để hành vi chiếm đoạt các tài sản của các bị hại trên được trót lọt, Tường Vân đã nại ra rằng số tiền nợ của các bị hại là cộng dồn của nhiều lần vay mượn đồng thời nại ra số tiền vay của các bị hại đã cho Nguyễn Thị Thuỳ Dương (bạn Tường Vân) vay và Thuỳ Dương đã chiếm đoạt của Tường Vân hơn 25 tỷ đồng. Từ lý do này, Tường Vân đã tuyên bố vỡ nợ.

Nhằm chiếm đoạt hết số tiền trên, tránh sự siết nợ của các bị hại, ngày 6/11/2009, Tường Vân đã gian dối thực hiện hành vi chuyển hoá tài sản do vợ chồng Tường Vân đứng tên gồm 2 căn nhà tại số 104/1 Tăng Bạt Hổ (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và số 103 Phan Đình Phùng (phường Yên Đổ) cho cha mẹ ruột của Tường Vân. Bán 1 xe ô tô cho em rể với giá rẻ.

Đến hạn trả nợ, các bị hại trên đã nhiều lần đến nhà yêu cầu Tường Vân trả nợ thì vợ chồng Tường Vân chỉ trả cho chị Phượng Tường 370 triệu đồng, Xuân Dung 300 triệu đồng, Thuý Vân 300 triệu đồng.


Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn