Kiến trúc của Đà Nẵng "sạch sẽ" nhưng chưa có bản sắc

Thời sựThứ Hai, 07/03/2011 08:44:00 +07:00

(VTC News) – Đó là ý kiến của GS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN khi nhận xét về kiến trúc Đà Nẵng tại hội thảo “Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng".

(VTC News) –  Đó là ý kiến của GS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN khi nhận xét về kiến trúc Đà Nẵng tại hội thảo “Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng".

Sáng 5/3, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng”, nhằm lấy ý kiến đóng góp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong tương lai...

Hội thảo có mặt các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, tài chính cùng các cơ quan chức năng, đại biểu, doanh nghiệp đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhằm đóng góp, chia sẻ các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ quan điểm và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đưa ra các giải pháp phát triển TP Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc hàng đầu Việt Nam đã trình bày gần 50 tham luận và tiến hành thảo luận 3 nhóm chủ đề chính gồm: Phát triển đô thị và không gian đô thị TP Đà Nẵng; Phát triển TP Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp cao phù hợp xu thế khu vực ASEAN và Châu Á; Vai trò của doanh nghiệp. 

Nhiều ý tưởng đề xuất định hướng phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng "nén" thông minh; hướng biển, đồng thời xây dựng TP thành điểm đến với các dịch vụ cao cấp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng chiều sâu với định hướng trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp, công nghệ cao...

Theo TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng, Phó Chủ nhiệm khoa QL Đô thị, ĐH Kiến trúc Hà Nội: "Để phát triển bền vững và đột phá, TP Đà Nẵng phải khai thác và phát triển theo hướng tập trung, tái phát triển các khu trung tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cấp mạng lưới giao thông, hạ tầng, lồng ghép các đánh giá rủi ro thiên tai bão lũ nhằm tạo cho TP có bản sắc riêng, hấp dẫn".

Phản biện các tham luận, GS.KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đề xuất: "Kiến trúc đô thị Đà Nẵng hiện tại khá sạch sẽ, nhưng không có bản sắc. Để phát triển bền vững và trở thành điểm đến, tư duy phát triển đô thị cần phù hợp với tương lai trên cơ sở nhận diện quá khứ".

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết  “Mặc dù sự phát triển của TP Đà Nẵng trong thời gian qua là đáng khích lệ, tuy nhiên, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nhận thấy rằng, việc phát triển TP vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và điều kiện sẵn có của Đà Nẵng. Nhiều năm qua, TP đã kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách cùng tham gia, đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng TP Đà Nẵng đồng bộ hiện đại về hạ tầng cơ sở, mạnh về kinh tế…trong tương lai".

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn