Kiến nghị dừng tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc do dịch bệnh corona

Tin nhanh 24hThứ Hai, 03/02/2020 21:41:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị việc dừng tàu liên vận quốc tế chạy từ Hà Nội đến Nam Ninh và Bắc Kinh (Trung Quốc) trong thời gian dịch bệnh virus corona lây lan.

Trước tình hình dịch bệnh corona đang diễn biến phức tạp, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao đổi với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc về việc xem xét tạm dừng chạy tàu trong thời gian dịch bệnh. Về phía Trung Quốc, đơn vị này thống nhất với kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhưng phải có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và thông báo trước ít nhất 24h theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị dừng tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc do dịch bệnh corona - 1

Hình ảnh minh họa.

"Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch bệnh hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam xem xét, chỉ đạo việc tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc, để đơn vị triển khai thực hiện", Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị.

Hành khách đi tàu khách liên vận quốc tế MR1/2 nhập cảnh qua cửa khẩu Đồng Đăng, bình quân lượng khách xuất, nhập khoảng 130 người/ngày. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Trả lời phỏng vấn VOV, lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội khẳng định hành khách và các nhân viên trên tàu liên vận quốc tế như lái tàu, trưởng tàu, nhân viên phục vụ toa xe, nhân viên kĩ thuật, an ninh… từ Trung Quốc sang, khi tàu dừng tại ga Đồng Đăng đều phải xuống ga, đến phòng cách ly để bộ phận kiểm dịch, y tế kiểm tra thân nhiệt, y tế, làm tờ khai hành trình. Nếu không có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, mới được làm các thủ tục thông quan.

Lan Phương
Bình luận
vtcnews.vn