Kiến nghị dừng phá dỡ nhà 8B Lê Trực do 'nguy cơ mất an toàn rất cao'

Thời sựThứ Bảy, 21/01/2017 19:40:00 +07:00

Lãnh đạo Tập đoàn Phương Bắc cho hay, việc phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực nếu tiến hành nguy cơ mất an toàn rất cao.

Chiều 21/1, trả lời PV VTC News, ông Đàm Văn Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc xác nhận đã gửi công văn tới UBND thành phố Hà Nội đề xuất dừng thi công phá dỡ giai đoạn 2 và tháo dỡ cẩu trục tháp, vận thăng lồng tại công trình 8B Lê Trực do lo ngại các vấn đề về an toàn.

Theo đó, văn bản của Tập đoàn Phương Bắc cho biết, do tính chất phức tạp về kiến trúc và kết cấu của tòa nhà nên việc đưa ra biện pháp phá dỡ giai đoạn 2 rất khó khăn. Cụ thể, phá dỡ phần giật cấp của tòa nhà sẽ phải bỏ hầu như các cột và dầm biên chịu lực của tòa nhà.

A

 Tập đoàn Phương Bắc kiến nghị dừng phá dỡ nhà 8B Lê Trực.

Thứ nữa, đến thời điểm hiện tại, đơn vị thiết kế tòa nhà là Công ty Tư vấn Đại học Xây Dựng – được đề nghị phối hợp thiết kế phương án phá dỡ giai đoạn 2 - vẫn chưa đưa ra được phương án phá dỡ.

“Từ những lý do trên chúng tôi nhận thấy việc phá dỡ giai đoạn 2 nếu tiến hành nguy cơ mất an toàn rất cao,” lãnh đạo Tập đoàn Phương Bắc cho hay.

Trước nguy cơ mất an toàn, Tập đoàn Phương Bắc “xin đề nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực”.

Video: Cần làm rõ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

Cùng với kiến nghị dừng tháo dỡ phần vi phạm tại toà nhà 8B Lê Trực, Tập đoàn Phương Bắc cũng xin “tháo dỡ cẩu trục tháp và vận thăng lồng tại công trình do vị trí lắp đặt cẩu trục thuộc khu vực nhiều dân cư và giao thông đông đúc trên tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Thái Học”.

Nguyên nhân, theo lãnh đạo Tập đoàn Phương Bắc, nếu không tháo dỡ sẽ tiềm tàng nhiều rủi ro và mất an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường xung quanh cũng như sinh sống trong khu vực liền kề với tòa nhà.

Ông Đàm Văn Long cho biết đề nghị của Tập đoàn Phương Bắc dựa trên tình hình thực tế về việc thực hiện phá dỡ công trình vi phạm trật tự tại số 8B Lê Trực.

Trao đổi thêm, một cán bộ của Tập đoàn Phương Bắc cho biết đơn vị này mới gửi công văn kiến nghị, quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội.

Cũng trong chiều 21/1, trao đổi với PV VTC News, một cán bộ thuộc Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết việc cắt, gọt công trình xây dựng như nhà 8B Lê Trực theo chiều đứng thì phải có sự đánh giá của các chuyên gia ngành xây dựng về kết cấu và kiến trúc của tòa nhà.

“Về chuyên môn, việc phá dỡ phần vi phạm theo chiều đứng của tòa nhà sẽ phức tạp hơn nhiều do liên quan các thiết kế cột đỡ và dầm chịu lực,” vị cán bộ thuộc thanh tra xây dựng cho biết.

Dự án trung tâm thương mại, văn phòng ở 8B phố Lê Trực trở thành tâm điểm của dư luận trong hai năm gần đây do có sai phạm của chủ đầu tư, Công ty CP May Lê Trực.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm. Cụ thể, theo giấy phép xây dựng, chiều cao công trình đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19 khiến tổng chiều cao thực tế khoảng 69m, vượt 16 m, tương đương 5 tầng.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn