Kiến nghị đưa dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn vào quy hoạch cao tốc 650 triệu USD

Kinh tếThứ Sáu, 31/08/2018 17:26:00 +07:00

HoREA đã kiến nghị TP.HCM bổ sung dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn vào quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Ngày 31/8, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, trong buổi làm việc với 1 số cơ quan, doanh nghiệp, HoREA đã kiến nghị với các ngành chức năng TP đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải bổ sung dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn vào quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh).

Dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn là ý tưởng của Tập đoàn Tuần Châu đề xuất với UBND TP.HCM từ đầu năm 2017. Tuyến đại lộ này có chiều dài khoảng 61 km, nối từ cầu Bến Súc (huyện Củ Chi) dọc theo sông Sài Gòn đi về điểm cuối là ngã ba Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, đi qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, quận Bình Thạnh, Quận 1.

nh

Phối cảnh Đại lộ ven sông Sài Gòn (Ảnh: minh họa) 

Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 650 triệu USD, dài gần 85km, quy mô 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ, dự kiến đưa vào vận hành sau năm 2020.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Thủ Đức (TP.HCM), điểm cuối tại ngã tư giao quốc lộ 22 với ĐT786 (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). 

Hiện nay Tập đoàn Tuần Châu đã làm việc, liên kết với các đối tác như ngân hàng, nhà thầu, các tập đoàn về vật liệu xây dựng… để thu xếp xong vốn cho dự án, nên khi được triển khai, Tập đoàn Tuần Châu cam kết trong 18 tháng sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn