Kiến nghị dời trạm thu phí, giảm giá vé BOT Biên Hoà: Sở GTVT Đồng Nai thông tin bất ngờ

Thời sựThứ Năm, 14/09/2017 06:50:00 +07:00

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, văn bản kiến nghị dời trạm thu phí Tân Phú và giảm giá vé BOT tuyến tránh Biên Hòa đã được ký từ giữa tháng 6 chứ không phải mới đây mới có.

Liên quan đến việc UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị dời trạm thu phí và giảm giá vé BOT, ngày 13/9, ông Từ Nam Thành - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: "Văn bản kiến nghị dời trạm thu phí Tân Phú và giảm giá vé BOT tuyến tránh Biên Hòa đã được ký từ giữa tháng 6, chứ không phải mới đây như thông tin".

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, hiện tại ở trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang diễn ra tình trạng nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí, nhằm phản đối vị trí đặt trạm trên quốc lộ 1 của nhà đầu tư.

Vì vậy, nếu thông tin không rõ ràng dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, gây hoang mang cho nhiều tài xế.

21682320_1964427117104118_760287892_o

Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa tắc nghẽn vào sáng 12/9 do tài xế dùng tiền lẻ mua vé BOT.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn kiến nghị Bộ GTVT dời trạm trạm thu phí BOT Tân Phú (huyện Tân Phú, Đồng Nai) ở quốc lộ 20 (giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng), để tránh tình trạng người dân trong tỉnh không đi qua đường dự án mà vẫn phải mua vé. 

Đồng thời, văn bản cũng kiến nghị việc giảm giá vé ở trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Công văn trên do ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký từ ngày 16/6/2017. Ngoài việc kiến nghị dời trạm Tân Phú và giảm giá vé BOT Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh hệ thống trạm trên quốc lộ 51 cho phù hợp hơn, cải tạo quốc lộ 1, có chính sách giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho những hộ dân sống gần trạm thu phí có sử dụng đường bộ...

21641535_1964426987104131_694973553_n

 Tài xế dùng tiền lẻ trả phí ở BOT Biên Hòa.

Trước đó, vào sáng 12/9, tại trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa tiếp tục tắc nghẽn, ùn ứ khi hàng loạt tài xế dùng tiền với mệnh giá nhỏ, trong đó có cả tiền xu để trả phí qua trạm. Phía BOT Biên Hòa đã cho mời những phương tiện này đi vào làn chờ để kiểm đếm, đồng thời cử thêm nhân viên thu phí và bảo vệ tăng cường xung quanh các cabin.

Tuy nhiên, các tài xế không đồng ý đi vào làn chờ mà yêu cầu được trả phí ngay tại trạm. Sự việc trên đã khiến tình hình trở nên căng thẳng, đoạn đường quốc lộ 1 qua xã Trung Hòa bị ách tắc khoảng 30 phút.

Sau đó, lực lượng công an và CSGT huyện Trảng Bom đã có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Video: Đồng Nai kiến nghị dời trạm thu phí và giảm giá vé

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn