Kiểm tra hành chính, lòi tội bắt người

Pháp luậtThứ Hai, 07/11/2011 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 đã bắt giữ được đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật ở quận Tây Hồ vừa qua.

(VTC News) –  Các tổ công tác 141 – CATP HN đã ngăn chặn nhiều toán thanh niên lạng lách, đánh võng, bắt giữ nhiều quái xế có hành vi manh động, chống đối. Đặc biệt, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật ở quận Tây Hồ vừa qua.

Khoảng 1 giờ 45 phút sáng 06/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Cát Linh – Giảng Võ, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng phát hiện một chiếc taxi của hãng Xuân Thành chở 3 thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính cơ quan Công an đã phát hiện đối tượng tham gia vụ bắt người trái phép tại quận Tây Hồ.

Chặn xe và kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong xe có tàng trữ súng ám sát và 10 viên ma tuý. Khai thác tại chỗ, tổ công tác đã làm rõ 1 trong 3 thanh niên trên là Vũ Đức Hùng (SN 1978, trú tại tổ 53, Nghĩa Tân, Cầu Giấy). Hùng được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ bắt giữ người trái phép tại quận Tây Hồ.

Đối với vụ việc bắt giữ người trái pháp luật ở quận Tây Hồ, Phòng CSHS - CATP đã điều tra làm rõ 3 đối tượng, gồm: Vũ Trung Thành (SN 1974, trú tại ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Đình, Thanh Xuân); Vũ Đức Hùng (SN 1978 trú tại tổ 53, Nghĩa Tân, Cầu Giấy) và Lê Thị Xuân (tức Vi, quê ở Phủ Lý, Hà Nam).

Trước đó, những đối tượng này đã cho Mông Thị Ngọc (SN 1968, trú tại tập thể Quân Đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) vay tiền. Khi chị Ngọc không có tiền trả, ngày 14/10, chúng đã bắt Ngọc đưa về giữ tại 50 Đặng Thai Mai (Quảng An, Tây Hồ) giam lỏng và hành hạ nạn nhân. Ngay sau đó, đối tượng Xuân đã bị bắt, còn Hùng và Thành đang lẩn trốn.

Khẩu súng ám sát cơ quan Công an thu giữ khi khám xét Hùng.

Đến sáng 6/11, Hùng bị tổ công tác Y3/141 bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Lúc bị bắt giữ, trong người y còn mang theo 1 khẩu súng ám sát dạng bút đi phòng thân cùng giấy tờ ghi nhận số tiền nợ của chị Mông Thị Ngọc và nhiều người khác. Sau đó, các đối tượng bị đưa về trụ sở phòng CSHS để làm rõ.

Tiếp tục làm nhiệm vụ tại khu vực trên, tổ công tác Y3/141 đã phát hiện Lê Văn Việt điều khiển xe máy Dream mang BKS 89B1 - 07420 lạng lách đánh võng từ đường Hàng Bài lên phía Hồ Gươm,  các tổ công tác đã tổ chức chặn bắt. Thấy lực lượng chức năng, Việt đã quay đầu bỏ chạy vào lao cả xe vào dải phân cách.

Khi bị truy bắt, đối tượng vứt xe bỏ chạy đến tận phố Ngô Thì Nhậm. Kiệt sức, không chạy được nữa Việt vứt xe, đứng nấp vào một gốc cây to, nhưng hành vi này của đối tượng đã không qua được mắt các trinh sát phòng CSHS. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Khi bị kiểm tra đối tượng này đã nuốt ma túy vào bụng.

Cũng trong rạng sáng 06/11, tổ công tác Y5/141 đã kiểm tra và tạm giữ đối tượng Phạm Quang Hiệp (SN 1991, ở Chèm, Từ Liên) điều khiển xe Dream mang BKS 30H6 - 1984 khi đối tượng không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bỏ chạy lao thẳng xe vào CSHS.

Tổ công tác phát hiện chiếc xe máy Hiệp điều khiển có dấu hiệu bị đục số khung số máy, mang biển số giả.

Cũng vào thời gian trên, tổ công tác Y5/141 đã bắt và tạm giữ một đối tượng đi xe máy có hành vi chống đối. Trong lúc kiểm tra hành chính, đối tượng đã nuốt một túi nilon (nghi là ma tuý) vào bụng.

Trong đêm 05, rạng sáng 06/11 các tổ công tác 141 - CATP làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép quanh hồ Gươm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn chặn nhiều toán thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an ninh, bắt giữ nhiều quái xế có hành vi manh động bỏ chạy. Đồng thời, lực lượng đặc biệt đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn