Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ dịch vụ rửa xe Tết

Kinh tếThứ Hai, 23/02/2015 12:36:00 +07:00

Bỏ ra vài chục triệu đồng đầu tư cửa hàng rửa xe cách đây hai tháng, cửa hàng của anh Hữu Khánh thu hồi vốn và có lãi chỉ sau một dịp Tết.

Bỏ ra vài chục triệu đồng đầu tư cửa hàng rửa xe cách đây hai tháng, cửa hàng của anh Hữu Khánh thu hồi vốn và có lãi chỉ sau một dịp Tết.

Chiều Mồng 4 Tết Âm lịch, cửa hàng rửa xe của anh Ngô Hữu Khánh ở đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy tấp nập ôtô ra vào. Cả chủ lẫn 3 nhân viên phân công nhau người phun nước, người xịt bọt, lau, dọn, người xì khô, hút bụi. 

Cùng một lúc, cửa hàng anh có thể nhận rửa 3 đến 4 xe, với giá 100.000 đồng mỗi xe. Hôm 30 Tết, anh thu mỗi xe 150.000 đồng. Những ngày thường, mức giá rửa xe chung của cả khu vực này là 25.000 đến 35.000 đồng.

Lý giải về nguyên nhân tăng giá rửa xe ngày Tết, anh Khánh cho biết vào những ngày cận Tết và sau Tết, anh phải trả lương cho nhân viên cao gấp ba ngày thường. Trung bình mỗi ngày công, nhân viên thường được nhận 100.000 đồng không bao ăn uống. Còn ngày Tết, anh phải trả nhân viên 300.000 đồng cả ăn trưa. Hai nhân viên cũ về quê ăn Tết, nên anh bỏ thêm 350.000 đồng thuê thêm một lao động tự do khác làm phụ.

rửa xe
Các cửa hàng rửa xe liên tục đông khách trong dịp Tết dù giá cả leo thang.  
Nhu cầu rửa xe đi chơi của khách cao nên những ngày sau Tết, cửa hàng của anh làm không kịp ngơi tay. Anh nhẩm tính riêng trong ngày Mồng 3 Tết, cửa hàng của anh rửa được gần 100 xe. Trong ngày Mồng 4 Tết, trời mưa rả rích cả ngày nên khách giảm hai phần ba.

Chưa tính đầy đủ, anh Khánh dự báo doanh thu cửa hàng anh trong dịp Tết này, tính từ 27 Tết đến Mồng 5 Tết vào khoảng 80 triệu đồng. Như vậy, anh đã thu hồi vốn và có lãi sau khi đầu tư cửa hàng rửa xe này được vài tháng nay.

Trước đó, để đón đầu dịp Tết, anh thuê mặt bằng ở đường Nguyễn Khánh Toàn làm nơi rửa xe với giá 14 triệu đồng mỗi tháng, ký hợp đồng cả năm, thanh toán 3 tháng một lần. Xác định sẽ tập trung rửa ôtô là chủ yếu, anh đầu tư hai bộ rửa xe cao áp hàng cũ giá gần chục triệu đồng mỗi bộ. Cửa hàng anh có 4 nhân công, trả công trên dưới 3 triệu đồng mỗi người một tháng.

Không riêng anh Hữu Khánh, nhiều cửa hàng rửa xe khác cũng kinh doanh khấm khá trong dịp Tết Âm lịch. Trên các con phố đông hàng rửa xe tại Hà Nội như Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), hàng nào cũng chật kín khách trong các ngày sau Tết từ Mồng 2 đến Mồng 5.

Với lý do nhân công phải làm thêm ngày Tết, hầu như cửa hàng nào cũng tính đắt hơn gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Giá rửa mỗi chiếc xe máy ngày Tết đắt hơn rửa ôtô ngày thường, từ 30.000 đến 50.000 đồng. Trong ngày 30 Tết, giá rửa xe hơi một số nơi có thể lên đến 200.000 đồng và giảm dần vào sau Tết Một số ít cửa hàng không tăng giá hoặc tăng không nhiều, chủ yếu là cửa hàng nhỏ do chủ nhà tự mở.

Về phía khách hàng, một số người phàn nàn giá cả leo thang nhưng vẫn chấp nhận rửa vì nhu cầu xe sạch sẽ đi chơi Tết. Cộng thêm việc thời tiết Hà Nội trong dịp này lúc mưa lúc nắng, những chiếc xe vừa rửa hôm trước, hôm sau có thể đã bẩn.

Còn anh Đức Anh, một khách hàng mang "bốn bánh" đến rửa ở đường Nguyễn Khánh Toàn thì cho biết anh không cảm thấy phiền khi giá tăng. "Ngày Tết, trong khi mọi người được nghỉ thì những người ở đây vẫn phải làm việc. Nếu họ không thu thêm tiền, tôi cũng định gửi thêm tiền coi như khoản lì xì đầu năm", anh nói.

Nguồn: Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn