Kiếm tiền siêu khủng, Ronaldo trả hận Messi

Thể thaoThứ Ba, 11/03/2014 08:59:00 +07:00

(VTC News) - Theo công bố mới nhất của tờ Goal.com, Cristiano Ronaldo đã vượt qua đại kình địch Lionel Messi để trở thành cầu thủ sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới.

Cụ thể, kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Real Madrid vào tháng 9 năm ngoái cho tới nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nâng tổng giá trị tài sản của mình lên tới con số 122 triệu bảng, đồng thời trở thành cầu thủ giàu có bậc nhất thế giới. Xếp ngay sau anh là cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi với khối tài sản trị giá 120,5 triệu bảng.

Năm 2013 là một năm đại thành công với Ronaldo khi anh vượt qua chính Messi để đoạt danh hiệu QBV thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp. Cựu cầu thủ của Man United đã ghi cả 4 bàn thắng trong trận Playoff giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển, giúp đội tuyển xứ Iberia giành tấm vé tham dự World cup 2014 tại Brazil mùa hè này. Tính riêng ở mùa giải năm nay, CR7 cũng đã đóng góp tới 42 bàn thắng sau 33 lần ra sân trong màu áo CLB Real Madrid.
Ngoài khoản lương 14,3 triệu bảng nhận được hàng năm tại Bernabeu, Ronaldo còn kiếm được hàng chục triệu bảng từ những bản hợp đồng tài trợ béo bở với Nike, Armani , Castrol Edge, Jacob & Co, Herbalife, Banco Espirito Santo và KFC. Không những vậy, anh còn sở hữu cho riêng mình một nhãn hiệu đồ lót và một viện bảo tàng riêng được thành lập vào năm 2013.
Trong khi đó, Messi đã có một mùa giải không được như ý khi anh liên tục dính chấn thương và phải đối mặt với rất nhiều rắc rối liên quan tới nghi án trốn thuế đình đám trong thời gian vừa qua. 
Cho dù vẫn nhận được mức lương lên tới 12,3 triệu bảng mỗi năm tại Barca, cộng với khoản tiền tài trợ khổng lồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, EA Sports, Samsung's Galaxy 11, Gillette và Gatorade nhưng siêu sao người Argentina vẫn phải ngậm ngùi xếp sau Ronaldo trong danh sách những cầu thủ giàu có nhất hành tinh.


Đứng thứ 3 trong danh sách được Goal.com công bố là tiền đạo đang khoác áo Chelsea, Samuel Eto'o với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 70 triệu bảng. 
Khoản tiền khổng lồ mà chân sút người Cameroon kiếm được chủ yếu đến từ bản hợp đồng với CLB cũ Anzhi Makhachkala, nơi anh được trả mức lương lên tới 16,5 triệu bảng/mùa. Hiện tại, Eto'o cũng đang là người đại diện của Puma, Ford và thương hiệu thời trang John Richmond, giúp anh thu về hàng chục triệu bảng mỗi năm từ việc quảng cáo hình ảnh.
Cũng theo bản danh sách này, Wayne Rooney đã bất ngờ vượt lên đứng ở vị trí thứ 4 sau khi ký vào bản hợp đồng mới với CLB Man United, giúp anh nâng mức lương hiện tại của mình lên 300.000 bảng/tuần (tương đương 15,6 triệu bảng/năm). Điều đó đồng nghĩa với việc tổng giá trị tài sản của tiền đạo người Anh sẽ là 78 triệu bảng khi anh kết thúc hợp đồng với Quỷ đỏ vào năm 33 tuổi.
Ngoài số tiền kiếm được từ bóng đá, Rooney cũng thu được những khoản lợi nhuận kếch xù từ các bản hợp quảng cáo với Nike và Samsung.


Những cái tên còn lại nằm trong Top 10 cầu thủ giàu nhất thế giới lần lượt là Kaka, Neymar, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon và Thierry Henry. 
Đáng chú ý là trong danh sách năm nay không có sự góp mặt của David Beckham, người luôn xuất hiện trong mọi cuộc thống kê giá trị tài sản của các cầu thủ hàng năm, bởi anh đã tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 38 sau khi kết thúc hợp đồng với CLB LA Galaxy của Mỹ.
Bình luận
vtcnews.vn