Kiếm tiền, Liverpool mới là số 1

Thể thaoThứ Hai, 12/05/2014 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Liverpool có thể đã thua trong cuộc đua tranh danh hiệu Premier League, nhưng khi nói về doanh thu bản quyền truyền hình, họ mới thực sự là số 1.

(VTC News) - Liverpool có thể đã thua trong cuộc đua tranh danh hiệu Premier League, nhưng khi nói về doanh thu bản quyền truyền hình, họ mới thực sự là số 1.  

Sau những cú sẩy chân bất ngờ ở những vòng đấu cuối, Liverpool đã đành phải ngậm ngùi nhìn Man City lên ngôi vô địch với 2 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, theo công bố mới nhất của BTC Premier League, Liverpool mới thực sự là số 1 ở... mặt doanh thu tổng kết sau mùa giải, với 1 triệu Bảng nhiều hơn đội xếp nhì là Man City. 
Liverpool nhận món quà an ủi
 Gerrard và các đồng đội đã tạo được một sức hút mạnh mẽ đối với khán giải ở mùa bóng năm nay
Theo đó, không tính đến khoảng tiền thưởng cố định theo vị trí trên BXH mà chỉ tính riêng mảng doanh thu bản quyền truyền hình, Liverpool dự kiến sẽ thu về tới 99 triệu Bảng, trong khi, con số đó ở Man City chỉ là 98 triệu Bảng. 
Một điều thú vị trong bảng thống kê dự kiến doanh thu bản quyền truyền hình của BTC Premier League là, dù đã có mùa giải vô cùng tồi tệ nhưng Man Utd vẫn chứng tỏ được vị thế của đội bóng có sức hút khán giả nhất Premier League. Quỷ đỏ thu về được tới 91 triệu Bảng, cao hơn Everton và Tottenham - những đội xếp trên họ ở BXH mùa giải. 
Bảng danh sách tổng doanh thu dự kiến của các CLB Premier League mùa 2013-14
 Bảng danh sách tổng doanh thu dự kiến của các CLB Premier League mùa 2013-14
Điều đáng chú ý khác liên quan đến Newcastle, nơi mà Alan Padrew đang là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League do sự tẩy chay của các CĐV Chích chòe. Nhưng có lẽ Padrew cũng không phải quá lo lắng, bởi con số 79 triệu Bảng tiền bản quyền truyền hình đã giúp ông lấy lòng được chủ tịch Mike Ashley. 
Tiền bản quyền truyền hình luôn là “nguồn sữa” béo bở nhất dành cho các đội bóng thi đấu tại Premier League. “Túi sữa” này sẵn sàng cung cấp cho các đội bóng nhỏ, yếu về tiềm lực tài chính một khoản tiền khổng lồ. Ví dụ như ba đội bóng rớt hạng là Norwich, Fulham, Cardiff cũng đã kịp nhận được lần lượt 66, 65 và 64 triệu Bảng để có thể tái thiết đội bóng cho mục tiêu quay trở lại giải đấu danh giá nhất Xứ sở sương mù. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn