Kiểm sát viên ở Thái Nguyên nhận tiền ‘chạy án’: Chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2018 12:43:00 +07:00

Cơ quan Công an TP Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ vụ nữ kiểm sát viên bị bắt quả tang khi nhận tiền “chạy án” lên cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Liên quan đến vụ việc nữ kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Thái Nguyên bị bắt quả tang khi nhận tiền “chạy án” của người nhà bị can, trưa 14/4, Thượng tá Bùi Duy Dương – Phó Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/4, tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Trưng Vương (phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), tổ công tác của Công an TP Thái Nguyên bắt quả tang chị Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1996, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đang giao cho bà Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, là kiểm sát viên VKSND TP Thái Nguyên) số tiền 17 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Nguyên đã khám nghiệm hiện trường, niêm phong vật chứng, thụ lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, chị Nguyễn Thị Việt là vợ của bị can Ngô Thiên Việt, người đang bị điều tra về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bà Trịnh Thị Huyền là người thụ lý vụ án liên quan đến Ngô Thiên Việt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP Thái Nguyên báo cáo nội dung vụ việc.

Video: Quốc hội nóng chuyện 'bôi trơn' án

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn