Kiểm lâm thu hồi gỗ trong nhà...bí thư huyện ủy

Thời sựThứ Bảy, 23/06/2012 04:47:00 +07:00

Liên quan đến vụ việc Bí thư huyện có dấu hiệu tàng trữ gỗ lậu, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực làm rõ nguồn gốc số gỗ nói trên và tiến hành thu hồi.


Liên quan đến vụ việc Bí thư huyện có dấu hiệu mua bán, tàng trữ gỗ lậu, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực làm rõ nguồn gốc số gỗ nói trên và tiến hành thu hồi.


Tại buổi làm việc vào trưa 21/6, đại diện Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây, cho biết đã xác định số gỗ trên là gỗ dổi, thuộc Nhóm III. Tổng số gỗ của 6 phách đã đo được là trên 3,4m3, gấp gần 3 lần so với ước tính trước đó là 6 phách chỉ dưới 1m3.

Liên quan đến vụ việc Bí thư huyện có dấu hiệu mua bán, tàng trữ gỗ lậu, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực làm rõ nguồn gốc số gỗ nói trên và tiến hành thu hồi. 

Tính đến thời điểm này đã đưa 2/6 phách gỗ của ông Nguyễn Văn Tiên, cán bộ huyện đội về tạm giữ tại trụ sở, số gỗ còn lại Hạt đã lập biên bản, rồi giao trực tiếp cho ông Đinh Kà Để, Bí thư huyện Sơn Tây (2 phách) và ông Bình, cán bộ Huyện đội (2 phách) chịu trách nhiệm bảo quản.

Nguyên do hiện Hạt không có kho chứa, trụ sở quá nhỏ và nằm trên cao, còn sân phía dưới lại không có tường rào bảo vệ...

Cán bộ kiểm lâm Sơn Tây đang kiểm tra số gỗ đưa về Hạt 

Cũng theo lời đại diện Hạt Kiểm lâm huyện này thì trong biên bản làm việc vào chiều ngày 19/6, ông Bạch Ngọc Thêm, Chủ tịch UBND xã Sơn Lập, cho biết bản thân không phải là người đã mua dùm gỗ như ông Để đã trả lời trước đó.

Còn ông Tiên và ông Bình thì khai nhận là người mua trực tiếp gỗ của người dân xã Sơn Lập.

Được biết vào trưa cùng ngày, Quân khu 5 đã cử cán bộ đến huyện Sơn Tây để làm rõ việc 2 cán bộ của quân đội là ông Tiên và ông Bình đã mua gỗ nghi ngờ có nguồn gốc trái phép.

Theo Infonet

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn