Kiểm lâm mất tích bí ẩn sau cái chết của 10 người

Thời sựThứ Bảy, 10/12/2011 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau vụ tai nạn làm 10 người chết tại Nghệ An, một kiểm lâm viên bất ngờ "mất tích". Dư luận đang xôn xao về sự việc này.

(VTC News) - Sau vụ tai nạn làm 10 người chết tại Nghệ An, một kiểm lâm viên bất ngờ "mất tích". Dư luận đang xôn xao về sự việc này.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 7/12, tại địa phận xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông -  Nghệ An) đã xảy ra một vụ lật xe chở gỗ làm 10 người chết, 5 người bị thương.

Nỗi đau gia đình nạn nhân

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, dư luận xôn xao thông tin, liệu có sự tiếp tay của ngành kiểm lâm để vận chuyển số gỗ không rõ nguồn gốc trên?

Dư luận dấy lên thông tin không phải là không có cơ sở. Bởi thời điểm xảy ra tai nạn, có người đã nhìn thấy một người mặc trang phục kiểm lâm bò ra từ trong xe. Chỉ ít phút sau đó lại có một xe Ford màu đen nhanh chóng đưa người này đi mất hút.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng tìm thấy một hàm hiệu kiểm lâm 3 sao, 1 gạch (kiểm lâm viên chính).


Để làm sáng tỏ vấn đề, sáng 9/12, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Nông thôn Nghệ An triệu tập một cuộc họp khẩn, với sự góp mặt của ông Dương Ngọc Hùng - Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phù Huống.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Sở yêu cầu ông Hùng nạp lại 41 bản tường trình của 41 cán bộ, nhân viên thuộc ba Hạt kiểm lâm do ông Hùng phụ trách. Tuy nhiên, ông Hùng chỉ mới nạp được 15 bản.


Hiện trường nơi chiếc xe chở gỗ bị lật. 

Cũng tại cuộc họp, ông Hùng báo cáo một chi tiết khá quan trọng. Đó là Trạm trưởng trạm trung tâm Đào Công Thắng "mất tích" từ hôm xảy ra tai nạn đến nay, điện thoại của kiểm lâm viên Thắng cũng không liên lạc được.

Hiện cơ quan này đã cho người về nhà kiểm lâm Thắng ở xã Nam Anh (Nam Đàn - Nghệ An) để tìm hiểu sự vắng mặt trùng hợp.


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết: "Từ hôm xảy ra tai nạn, chúng tôi nhiều lần gọi điện cho ông Thắng nhưng máy không đổ chuông. Nếu cán bộ về địa phương mà không xác định được ông Thắng đang ở đâu thì chúng tôi sẽ nhờ truyền hình phát đi thông tin tìm người mất tích".

Được biết, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có ba trạm kiểm lâm là trạm trung tâm ở thị trấn huyện Quỳ Hợp, trạm Nga My tại huyện Tương Dương, trạm Bình Chuẩn ở huyện Con Cuông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.


Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn