Kiếm bộn tiền, MU vẫn ăn dè hà tiện

Thể thaoThứ Sáu, 03/05/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)- MU tiếp tục chứng minh khả năng kiếm tiền số 1 của mình bằng việc công bố mức doanh thu kỷ lục trong 3 tháng cuối năm 2012.

(VTC News)- MU tiếp tục chứng minh khả năng kiếm tiền số 1 của mình bằng việc công bố mức doanh thu kỷ lục trong 3 tháng cuối năm 2012.

Cụ thể, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã thu về tới 91,7 triệu bảng tiền doanh thu trong quý cuối cùng của năm 2012. Trong đó, tổng thu nhập từ các khoản tài trợ đã tăng tới 52,2 % và kỳ vọng doanh thu trọn năm sẽ lên đến 360 triệu bảng.
Con số lợi nhuận khổng lồ này có được chủ yếu là nhờ thành công của nhà Glazers khi quyết định đưa thương hiệu Manchester United lên sàn chứng khoán, qua đó giúp MU giữ vững vị thế của mình trong top những CLB kiếm tiền hàng đầu thế giới, đồng thời mở ra những niềm hy vọng cho người hâm mộ Quỷ đỏ vào một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng.
MU keo kiệt
MU vẫn là "cỗ máy kiếm tiền" hàng đầu thế giới 
Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của các Manucians, phó chủ tịch Ed Woodward đã tuyên bố ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester hài lòng với đội hình hiện tại và khuyên các fan hâm mộ MU không nên hy vọng quá nhiều vào sự xuất hiện của các siêu sao hàng đầu thế giới.
"Sẽ không có những bản hợp đồng bom tấn mùa hè này. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình có chiều sâu và một lò đào tạo cầu thủ chất lượng. Mùa tới, thay vì mang về các siêu sao, chúng tôi sẽ đôn một số tài năng trẻ lên đội một, họ sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho đội bóng ở mùa giải tới" - Woodward cho biết.
Mặc dù vậy, trong thời gian gần đây, báo chí Anh liên tục đăng tải những thông tin cho rằng MU đang tích cực liên hệ với những ngôi sao "hot" trên thị trường chuyển nhượng như Falcao, Lewandowski và mới đây nhất là Gareth Bale - người vừa giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League" mùa giải 2012-2013.
Bên cạnh đó, các nhà tân vô địch nước Anh cũng đã lên danh sách những cầu thủ cần thanh lý gấp vào cuối mùa giải với những cái tên như Nani, Anderson, Chicharito, Ashley Young và Antonio Valencia. Số tiền thu được từ việc bán các ngôi sao này dự kiến sẽ được Sir Alex Ferguson dành toàn bộ cho kế hoạch chi tiêu của MU trong kỳ thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn