Kiatisak xuất sắc đến đâu mà phải mời về làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?

Thể thaoThứ Năm, 21/09/2017 08:26:00 +07:00

Liệu bóng đá Việt Nam có thiếu HLV đến mức phải mời Kiatisak, người vừa phải từ chức ngay trong phòng họp báo, về làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?

1.Kiatisak chính thức ngồi “ghế nóng” CLB Thai Port vào cuối tháng 6. Và chỉ sau 3 tháng cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đã phải tuyên bố từ chức ngay trong phòng họp báo sau trận thua Chonburi 1-3 của đội nhà ở vòng 27 Thai League.

Ngày Kiatisak nghỉ, ông cay đắng thốt lên: “Tôi tin là người hâm mộ Thai Port cũng đã chịu đựng đủ trong thời gian qua. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá không thể chấp nhận được. Quá nhiều trận đấu chúng tôi không thể giành trọn ba điểm và các cầu thủ không hề có sự tiếp thu trong một thời gian dài.”

Kiatisak

 Kiatisak tiếp tục thất bại khi dẫn dắt CLB.

Trong 3 tháng cầm quân ở Thai Port, Kiatisak chỉ một lần duy nhất giúp đội bóng giành chiến thắng trước Thai Honda. Còn lại là 3 trận hòa và 6 trận thua. Một kết quả tồi tệ, đi ngược lại với những gì Kiatisak tuyên bố khi vừa lên nhận chức, rằng: “Chúng tôi sẽ biến Port FC thành những cơn ác mộng với bất kỳ đội nào đến làm khách và đội sẽ đánh bại tất cả”.

2. Trong quá khứ, “Zico Thái” đã từng dẫn dắt nhiều CLB như Chonburi, Bangkok FC và HAGL song ông đều thất bại cay đắng.

Trước khi gia nhập Thai Port, Kiatisak đã phải rời "ghế nóng" đội tuyển Thái Lan vì chuỗi trận tệ hại của “bầy voi chiến” ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, khu vực châu Á. Thời điểm Kiatisak rời đội tuyển, Thái Lan chỉ có 1 trận hòa, còn lại thua 6, để thủng lưới tới 19 bàn và chỉ ghi được 3 bàn, xếp cuối cùng bảng B, và không còn cơ hội giành vé đến Nga.

Dưới thời Kiatsak, bóng đá Thái Lan đã trở lại thống trị khu vực từ U23 đến ĐTQG với những tấm HCV SEA Games 27, 28 hay chức vô địch AFF Cup 2014, 2016. Nhưng ở cấp độ cao hơn của sân chơi châu lục, cả Kiatisak lẫn đội tuyển Thái Lan vẫn chưa đưa đủ tầm. Có một khoảng cách lớn về trình độ mà bản thân Kiatisak thừa nhận, không dễ dàng tiệm cận trong thời gian ngắn cho dù ông đang có trong tay một lứa cầu thủ thuộc hàng tốt nhất của bóng đá Thái Lan trong vòng 10 năm trở lại đây.

Kiatisak01

Thái Lan chỉ là đội bóng lót đường ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018

3. U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29, Kiatisak đăng đàn và để mở tương lai với mong muốn có thể tới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Không ít người hâm mộ đã dấy lên hy vọng và chờ đợi Kiatisak sớm rời khỏi Thai Port.

Nhưng niềm hy vọng, sự lạc quan ấy nên dành cho các CĐV của HAGL, bởi đội bóng phố Núi có lẽ cần Kiatisak hơn.

Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, chúng ta cần một HLV ngoại thực sự chất lượng, có thể gắn bó lâu dài với một chiến lược rõ ràng, cụ thể. Đó cũng sẽ là điểm bứt phá, thoát vòng luẩn quẩn như cách futsal nước nhà đã làm để vươn ra thế giới.

Xin được nhắc lại, futsal Việt Nam đã mạnh dạn loại HLV người Thái Lan để lựa chọn HLV người Italia rồi Tây Ban Nha, từ đó mới có thể tạo nên một bước tiến dài. Bóng đá nam của chúng ta cũng cần phải như thế. Còn nếu chưa thể, hãy tiếp tục trao cơ hội cho HLV nội trong giai đoạn giao thời đầy rối ren này.

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn