Kiatisak: U23 Thái Lan chưa hiểu chiến thuật nhưng sẽ qua vòng bảng U23 châu Á

Thể thaoThứ Hai, 16/12/2019 07:43:00 +07:00

Cựu danh thủ Kiatisak Senamuang tin rằng U23 Thái Lan sẽ làm tốt hơn màn trình diễn ở SEA Games 30 để tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á với đội hình vừa gây thất vọng tại SEA Games 30. Dù mang theo cả những ngôi sao như Supachai Jaided, Supachok Sarachat hay cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á Suphanat Muaenta, U23 Thái Lan lại không vượt qua được vòng bảng với màn trình diễn nghèo nàn.

Tuy nhiên cựu danh thủ Kiatisak Senamuang tin rằng đội tuyển xứ chùa vàng có thể rút ra bài học và làm tốt hơn ở vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải đấu mà U23 Thái Lan được thi đấu trên sân nhà.

U22 Thai Lan (8) 8

U23 Thái Lan thi đấu không tốt tại SEA Games 30.

"Màn trình diễn ở SEA Games 30 là không tốt, nhưng tất cả các cầu thủ đều nỗ lực hết sức. HLV Nishino hiểu rằng quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan chưa tốt và các cầu thủ cũng chưa hiểu rõ chiến thuật", Kiatisak bênh vực HLV Akira Nishino và các học trò.

"Các cổ động viên cần tiếp tục động viên họ. U22 Thái Lan cần thời gian để thích nghi. Tôi vẫn tin rằng bảng đấu có U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq dù khó khăn nhưng U23 Thái Lan vẫn qua vòng bảng".

Theo Zico Thái, có hai yếu tố mà U23 Thái Lan cần làm tốt khi vào sân để cải thiện chất lượng thi đấu. Đầu tiên là các cầu thủ phải hiểu rõ việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một vinh dự, sau đó là thực hiện tốt những yêu cầu của HLV Nishino giống như những gì họ được chỉ dẫn trên sân tập.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq. Bảng đấu này không quá khó và đường vào bán kết cũng được coi là nhẹ hơn nhánh của hai bảng C,D. Do đó, cơ hội tiến sâu của U23 Thái Lan không phải là không có.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn