Kiatisak: U22 Thái Lan thiếu thủ lĩnh, chưa hiểu chiến thuật của HLV Nishino

Thể thaoThứ Bảy, 07/12/2019 15:37:00 +07:00

Cựu danh thủ Kiatisak Senamuang cho rằng U22 Thái Lan thất bại ở SEA Games 30 do không có lực lượng tốt và chuẩn bị không chu đáo.

SEA Games 30 là lần thứ ba trong lịch sử bóng đá Thái Lan không vượt qua vòng bảng ở đại hội thể thao Đông Nam Á. U22 Thái Lan có những màn trình diễn đáng thất vọng, khiến HLV Akira Nishino và các học trò đối mặt với nhiều chỉ trích ở quê nhà.

"Rõ ràng các cầu thủ chưa hiểu được chiến thuật của HLV Akira Nishino, có lẽ vì họ chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau. Bên cạnh đó, đội hình U22 Thái Lan thiếu những cầu thủ có tố chất thủ lĩnh. Điều này không giống như thời tôi còn làm huấn luyện viên", cựu danh thủ Kiatisak Senamuang nhận xét.

Một trong những nguyên nhân thất bại dễ nhận thấy nhất của đội tuyển xứ chùa vàng là sự chuẩn bị chưa kỹ. U22 Thái Lan chỉ được làm việc với HLV Akira Nishino vài ngày trước khi thi đấu tại SEA Games 30. Ngoài ra, lực lượng của họ cũng không được đánh giá cao như những lứa cầu thủ trước, chưa kể việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi như các đội bóng khác.

u22 viet nam u22 thai lan 3

U22 Thái Lan gây thất vọng ở SEA Games 30.

Cũng chính vì lý do này, HLV Akira Nishino bị chê bai nhưng cũng được thông cảm. Nhà cầm quân người Nhật Bản khó có thể giúp các học trò tiến bộ chỉ trong một thời gian ngắn. Thêm vào đó, đấu trường SEA Games có những đặc điểm khắc nghiệt và hoàn toàn xa lạ đối với những HLV đỉnh cao như ông Nishino. 

"Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, cả cầu thủ và huấn luyện viên. Chúng ta cần cho ông Nishino thêm cơ hội để tiếp tục làm việc. Quan trọng là tương lai. Ông ấy đang làm tốt", Kiatisak chia sẻ.

Sau SEA Games 30, nhiệm vụ của HLV Nishino là giúp U22 Thái Lan cải thiện năng lực để không gây thất vọng ở vòng chung kết U23 châu Á trên sân nhà. Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) cũng thể hiện sự tin tưởng đối với HLV người Nhật Bản khi đề nghị gia hạn hợp đồng thêm hai năm.

Tiểu Cường
Bình luận