Kiatisak: Tuyển Việt Nam hay UAE cũng bình thường thôi

Thể thaoThứ Năm, 18/07/2019 07:00:00 +07:00

Huyền thoại có biệt danh "Zico Thái" không đánh giá cao tuyển Việt Nam hay UAE ở vòng loại World Cup 2022.

"Thái Lan đang có cơ hội tốt chưa từng có. Chúng ta không phải gặp Hàn Quốc, Nhật Bản hay những đội mạnh từ Tây Á. Kết quả bốc thăm giúp Thái Lan chỉ đối đầu với các đối thủ Đông Nam Á", Kiatisak Senamuang nhận định. Huyền thoại của bóng đá Thái Lan cho rằng HLV Akira Nishino sẽ có cách giúp "Voi chiến" vượt qua vòng loại thứ hai. 

"Không dễ để HLV Nishino áp dụng chiến thuật và thích nghi ngay ở trận đầu tiên gặp tuyển Việt Nam. Thái Lan chưa bao giờ chơi theo phong cách Nhật Bản, nhưng ông Nishino là HLV giỏi với bản lý lịch hoành tráng. Lọt vào vòng loại cuối cùng với tư cách 1 trong 12 đội châu Á mạnh nhất không phải nhiệm vụ khó khăn".

Kiatisak

 Kiatisak từng giúp Thái Lan lọt vào vòng loại cuối World Cup 2018.

Thái Lan từng thắng tuyển Việt Nam, cầm hoà Iraq để có mặt ở vòng loại cuối cùng. Dù không thắng trận nào trong cả 10 cuộc so tài sau đó, việc Thái Lan có mặt ở nhóm 12 đội châu Á cạnh tranh vé đi World Cup đã có thể xem như bước tiến với nền bóng đá nước này.

Theo Kiatisak, cơ hội đi tiếp rộng mở cho Thái Lan bởi cả Việt Nam và UAE đều không quá đáng ngại. Thái Lan từng hoà UAE 1-1 ở trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019. Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, Thái Lan thắng Việt Nam tuyệt đối, ghi 4 bàn, không thủng lưới lần nào.

"Thái Lan để thua Việt Nam 0-1, nhưng đây không phải là King's Cup. Sân chơi World Cup mới thể hiện chính xác năng lực của hai đội. Cuộc chạm trán này sẽ khác. Chúng ta cũng nhiều lần gặp UAE rồi nên không cần sợ họ. Thái Lan rơi vào bảng đấu không có đối thủ khó. Tại kỳ World Cup trước, Thái Lan phải gặp 2 đội tuyển rất mạnh, nhưng lần này điều đó không xảy ra. Thái Lan cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022", Kiatisak chia sẻ.

"Zico Thái" đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi chia tay CLB Thai Port. Từng được đồn đoán trở lại tuyển Thái Lan tiếp quản chiếc ghế của cựu HLV Sirisak Yodyardthai, song Kiatisak nói không với ĐTQG. Cựu cầu thủ HAGL đang tập trung vào kinh doanh và giảng dạy bóng đá học đường.

HLV Nishino sẽ có trận ra mắt tuyển Thái Lan bằng cuộc tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9 tới đây. Lần gần nhất làm khách trên sân Thái Lan ở một giải chính thức, tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn