Kiatisak mơ vô địch hộ bầu Đức: HAGL phải biết tự ái

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 04/01/2021 16:12:00 +07:00
(VTC News) -

Chưa nói đến chuyên môn, Kiatisak đã sửa cho HAGL thiếu sót lớn nhất về mặt tinh thần ngay từ những ngày đầu tiếp quản đội bóng.

1. Bầu Đức dường như không còn tham vọng V-League, từ sau tuyên bố rằng HAGL chỉ đá cho vui. Lần gần nhất ông chủ của đội bóng phố núi nói về mục tiêu vô địch là ngày ông Chung Hae-seong mới về làm Giám đốc kỹ thuật, cuối năm 2017.

Kiatisak trở lại cùng sự tái hợp của lứa Công Phượng, mong đợi của bầu Đức đối với HAGL vẫn vậy. "Zico Thái" thừa nhận rằng anh chưa được giao yêu cầu gì về thành tích khi nhận lời lên Pleiku qua điện thoại và cả khi đã chính thức tiếp quản ghế HLV trưởng HAGL.

Kiatisak mơ vô địch hộ bầu Đức: HAGL phải biết tự ái - 1

Bầu Đức không giao chỉ tiêu, nhưng Kiatisak tự đặt ra cái đích cho mình và HAGL hướng đến.

Tuy nhiên, Kiatisak đã nhắc đi nhắc lại một điều trong cả ba lần chia sẻ trước truyền thông Việt Nam, Thái Lan, về dự định của anh khi quay trở lại đội bóng cũ. Bầu Đức không tham vọng, nhưng Kiatisak thì có.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng HAGL đang có 2 sao, phải cố gắng lấy thêm 1 sao nữa", tân HLV trưởng HAGL nói trong lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông cùng các học trò mới.

Tự Kiatisak đặt ra mục tiêu cho chính mình và các học trò, không cần tới bầu Đức phải giao nhiệm vụ. "Zico Thái" mạnh dạn tuyên bố điều đó trước truyền thông và người hâm mộ, như một lời cam kết. Đó chính là sự khác biệt của Kiatisak so với những người tiền nhiệm, ít nhất là từ cảm giác lạc quan mà các cổ động viên đội bóng phố núi cảm nhận.

Nhà cầm quân 47 tuổi đương nhiên hiểu rằng bây giờ là quá sớm để nghĩ đến việc cạnh tranh chức vô địch. Thực lực của HAGL không tệ nhưng vẫn kém xa những ứng cử viên hàng đầu, như Hà Nội FC, Viettel hay CLB TP.HCM. Kiatisak nói như vậy không phải là lạc quan tếu hay nịnh CĐV.

Anh cần đội bóng phải nghĩ như vậy, phải tin là mình có thể làm được và có quyết tâm muốn đạt được một mục tiêu cụ thể. Đó lại chính là điều mà HAGL không có, hoặc không thể hiện ra để rồi khiến những người yêu mến họ liên tục phải thất vọng trong những năm qua. 

2. "Bóng đá có thắng, có thua, nhưng tôi không thích thua", Kiatisak nói. Tự trọng của một nhà cầm quân có danh tiếng không cho phép Kiatisak mang theo tư tưởng "đá cho vui" rồi kết quả ra sao thì ra. Nên nhớ, "Zico Thái" không phải là HLV non tay nghề, nổi tiếng bằng mác cựu danh thủ như hai lần dẫn dắt HAGL trước đây.

Trở lại đội bóng phố núi lần này, Kiatisak là cựu HLV trưởng từng dẫn dắt lứa thế hệ vàng của đội tuyển Thái Lan. Anh là nhà vô địch Đông Nam Á, một HLV hàng đầu khu vực với năng lực đã được chứng minh bằng thành tích và cả những màn trình diễn trên sân của các học trò.

Kiatisak mơ vô địch hộ bầu Đức: HAGL phải biết tự ái - 2

Công Phượng sẽ thăng hoa dưới thời Kiatisak?

HAGL giống như đội tuyển Việt Nam thu nhỏ với nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 trong đội hình. Một đội bóng như vậy mà suốt 6 năm qua mùa giải nào cũng thua nhiều hơn thắng. Những ngôi sao của đội bóng phố núi phải thấy tự ái. 

Văn Toàn sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp mùa trước, khi đứng trước ống kính truyền hình đã thừa nhận cảm thấy có lỗi vì những màn trình diễn tệ hại của cả đội. Có tin đồn rằng vài trụ cột của đội bóng phố núi, sau khi mùa giải 2020 khép lại, đã lên gặp ban lãnh đạo để xin bầu Đức mời về một HLV hàng đầu.

"Hai, ba năm nữa lớn tuổi cả rồi, anh em muốn đạt thành tích", Tuấn Anh, đội trưởng HAGL, chia sẻ với người hâm mộ khi thầy mới đang ngồi ngay bên cạnh. Công Phượng cũng nói điều tương tự. Lứa U19 năm nào giờ đã đến tuổi trưởng thành và muốn HAGL thay đổi. Tự ái nghề nghiệp đang thôi thúc họ.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, những ngôi sao là đầu tàu của đội bóng phải cùng với Kiatisak truyền khao khát đến phần còn lại. HAGL phải đá để thắng, thì khi thua mới không có gì để hối tiếc. 

Việc Kiatisak có thành công ở HAGL hay không còn phụ thuộc vào những màn trình diễn sau ngày khai màn V-League. Nhưng, ngay từ trước khi bóng lăn, vị thuyền trưởng mới dường như đã "gãi đúng chỗ ngứa", đã chạm đúng điểm tự ái mà các học trò đang cần.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn