Kiatisak khó trở lại tuyển Thái Lan thay thế HLV Nishino

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 05/01/2020 13:12:28 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Thái Lan cho rằng khả năng Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan thay cho HLV Akira Nishino là rất thấp.

Truyền thông Thái Lan vừa rộ lên thông tin Kiatisak Senamuang - cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan sẽ quay trở lại nắm quyền, thay thế cho HLV Akira Nishino.

Lý do là bởi Worawi Makudi, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), chuẩn bị trở lại tranh cử chức chủ tịch một lần nữa vào ngày 12/2. Ông Worawi dự định đưa Kiatisak lên thế chỗ Nishino nếu trúng cử. 

Tuy nhiên, SMM Sport khẳng định Worawi không đủ tư cách về mặt pháp lý để tranh cử chức vụ Chủ tịch FAT. "Worawi thiếu những chuẩn mực, tư cách để cạnh tranh chức Chủ tịch dựa trên điều lệ của FAT", báo Thái Lan khẳng định. Cũng theo SMM Sport, Worawi chỉ có thể cử ra đại diện tranh cử với ông Somyot Poompanmoung - đương kim chủ tịch FAT, còn bản thân ông Worawi không có quyền tranh cử.

Kiatisak khó trở lại tuyển Thái Lan thay thế HLV Nishino  - 1

Kiatisak khó trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan. 

Chuẩn mực báo Thái Lan đề cập đến có thể liên quan tới vụ bê bối bán phiếu bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022 của Worawi, dù ông đã kháng án thành công.

Trong trường hợp Worawi không thể tranh cử, chiếc ghế của HLV Nishino nhiều khả năng được đảm bảo. Đương kim Chủ tịch FAT Somyot dành cho ông thầy người Nhật Bản niềm tin tuyệt đối với thoả thuận dài hạn, bất chấp việc U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Theo báo giới Thái Lan, HLV Nishino được "quy hoạch" để giúp Thái Lan hướng tới VCK World Cup 2026.

Dưới thời Nishino, Thái Lan đứng thứ ba ở vòng loại World Cup 2022 sau 2 trận thắng, 2 trận hoà, 1 trận thua. U23 Thái Lan hướng tới VCK U23 châu Á với tham vọng đua tranh vé dự Olympic. Ở giải đấu khởi tranh vào ngày 8/1 tới đây, U23 Thái Lan cùng bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain.

Theo HLV Nishino, U23 Thái Lan hiện là đội yếu nhất bảng.

Kiatisak từng giúp Thái Lan vô địch cả SEA Games và AFF Cup, trước khi chấm dứt công việc do FAT nghi ngại cựu cầu thủ này không đủ tầm giúp "Voi chiến" vươn cao. Sau khi chia tay Thái Lan, HLV Kiatisak có dẫn dắt CLB Thai Port, song cũng không gặt hái thành công.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn