Kiatisak: Alfred Riedl là quý ông tốt bụng

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 10/09/2020 12:32:00 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại bóng đá Thái Lan gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Alfred Riedl.

Trên trang cá nhân của mình, Kiatisak gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình HLV Alfred Riedl khi hay tin chiến lược gia người Áo qua đời hôm 8/9, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư và suy thận mạn.

"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Alfred Riedl, cựu HLV đội tuyển quốc gia Indonesia, Việt Nam và Lào. Ông ấy là một quý ông tốt bụng với mọi người và với tôi. Cầu mong ông yên nghỉ!”, Kiatisak viết.

Kiatisak: Alfred Riedl là quý ông tốt bụng  - 1

HLV Alfred Riedl 4 lần đối đầu Kiatisak từ khi anh còn là cầu thủ tới khi là HLV đội tuyển Thái Lan.

Kiatisak khi còn là cựu cầu thủ hay lúc làm HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan đã nhiều lần chạm trán HLV Alfred Riedl.

Năm 1998, HLV Alfred Riedl tới Việt Nam dẫn dắt tuyển Việt Nam dự Tiger Cup và đánh bại tuyển Thái Lan 3-0 ở bán kết. Tuy nhiên thời điểm đó, Kiatisak lại không mặt trong đội hình đội tuyển Thái Lan.

Một năm sau, khi cùng tuyển Việt Nam dự SEA Games 20 ở Brunei, đội bóng của HLV Alfred Riedl 2 lần chạm trán đội tuyển Thái Lan do Kiatisak làm đội trưởng.

Lần đầu là ở vòng bảng, hai đội hòa nhau 0-0. Lần thứ hai ở trận chung kết, Thái Lan vượt qua Việt Nam 2-0 nhờ các bàn thắng của Damrong-Ongtrakul và Dusit Chalermsan.

Năm 2016, HLV Alfred Riedl dẫn dắt đội tuyển Indonesia dự AFF Cup và gặp lại Kiatisak lúc này là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết của giải.

Ở trận lượt đi, sau khi để Teerasil Dangda ghi bàn mở tỷ số, Indonesia vùng lên mạnh mẽ và ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Rizky Pora và Hansamu. Nhưng đến trận lượt về, cú đúp bàn thắng của Siroch Chatthong đã giúp Thái Lan giành chiến thắng 2-0, qua đó Kiatisak có lần thứ 2 liên tiếp vô địch AFF Cup trên cương vị HLV đội tuyển Thái Lan. Ngược lại, HLV Alfred Riedl lần thứ 2 thất bại ở chung kết AFF Cup cùng đội tuyển Indonesia và lần thứ 3 thất bại ở giải đấu khu vực (trước đó là 1998 cùng Việt Nam).

Không chỉ Kiatisak, người cũng từng khiến HLV Riedl 2 lần thất bại là HLV Datuk K. Rajagobal của Malaysia cũng gửi lời chia buồn tới gia đình HLV người Áo.

Kiatisak: Alfred Riedl là quý ông tốt bụng  - 2

HLV Rajagobal 3 lần đối đầu Alfred Riedl.

"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Alfred Riedl. Hãy yên nghỉ bạn của tôi. Thật vinh dự khi được đối đầu với bạn năm 2009 trong trận bán kết SEA Games 25 và các trận chung kết tại AFF Cup 2010. Thật ngưỡng mộ bạn - một con người khiêm tốn!", cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia chia sẻ trên trang cá nhân.

Năm 2009, ông Riedl là HLV trưởng U23 Lào và giúp đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games. Tiếc là đội bóng của ông để thua U23 Malaysia của Rajagobal 1-3.

Một năm sau, Alfred Riedl và Rajagobal lại có dịp đối đầu nhau. Lần này là ở chung kết AFF Cup 2010 khi Alfred Riedl dẫn dắt đội tuyển Indonesia còn Rajagobal dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Một lần nữa Rajagobal là người chiến thắng khi Malaysia vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận (3-0 lượt đi, 1-2 lượt về).

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn