'Kĩ năng đối phó với stress' vào đề thi Ngữ văn trường Trung học Thực hành TP.HCM

Giáo dụcThứ Tư, 05/06/2019 20:12:00 +07:00

Chiều 5/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn cơ bản vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM) với thời gian 120 phút.

Theo đó, đề thi có 2 câu, gồm câu Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Câu Nghị luận xã hội, yêu cầu thí sinh bàn về tầm quan trọng của một trong các kĩ năng sống, đó là kĩ năng tự nhận thức bản thân, kĩ năng sinh tồn, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự học, kĩ năng đối phó với stress (căng thẳng).

Câu Nghị luận văn học bàn về ý kiến của Hà Vinh từ bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" (Thanh Hải).

61735632_2285681711652605_5881557846121775104_n

 

Thầy Phan Thế Hoài, giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn ở TP.HCM hướng dẫn cách làm bài câu Nghị luận xã hội như sau:

Học sinh có thể chọn một trong các kĩ năng sống được nêu ra để làm bài. Nhưng trước hết cần phải hiểu rõ về kĩ năng sống.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa kỹ năng sống là "khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày".

Kĩ năng sống giúp cho con người có thể sống hòa thuận hơn với thiên nhiên, với môi trường, với cộng đồng. Kĩ năng sống góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người…

Nếu không có kĩ năng sống thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn khi xử lí các tình huống phát sinh trong cuộc sống (lạc đường, hỏng xe…)

Học sinh cần nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của kĩ năng sống. Cần tích cực rèn luyện, dũng cảm trải nghiệm những thử thách trong cuộc sống...

CAO NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn