Kì dị chuột khổng lồ, to hơn mèo

Kinh tếThứ Năm, 07/03/2013 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Nỗ lực dùng hóa chất để diệt chuột của Iran, cộng với phóng xạ từ các chương trình thử hạt nhân của nước này đã cho ra một loại chuột biến đổi gen.

(VTC News) - Nỗ lực dùng hóa chất để diệt chuột của Iran, cộng với phóng xạ từ các chương trình thử hạt nhân của nước này đã cho ra một loại chuột biến đổi gen... to hơn mèo.

Những ngày gần đây, để đối phó với một giống 'quái vật' đang hoành hành trên đường phố gây kinh hãi cho cư dân, chính quyền thủ phủ Tehran đã phải cử một đội đặc nhiệm bắn tỉa đi săn lùng hàng đêm.

Xác chuột to hơn mèo ở Tehran 

Mẩu tin trên nghe qua có vẻ như phim viễn tưởng "Nhện khổng lồ"! Tuy nhiên thực tế là đến nay, đội bắn tỉa được trang bị kính hồng ngoại hàng đêm lùng sục các con phố của Tehran đã tiêu diệt hơn 2.200 con chuột khổng lồ.

"Quái vật" đến từ đâu?

Những năm gần đây, trước nạn chuột hoành hành, chính quyền thành phố Tehran đã sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau để làm nhiễm độc môi trường sống của chuột. Tuy nhiên, bên cạnh các hóa chất này, một yếu tố không lường là phóng xạ rò rỉ từ các chương trình làm giàu uranium của Iran đã dẫn đến quá trình biến đổi gen.
 

Hậu quả là từ những con mồi chỉ nặng 60 gram cho mèo săn thịt, loài chuột ở Iran đã "phình" lên đến... 5kg.

"Những con chuột này mất cả triệu năm tiến hóa tự nhiên mới phát triển kích cỡ như vậy, thì nay nhờ vào hóa chất chúng chỉ cần vài năm", ông Ismail Kahram, một quan chức thành phố Tehran cho biết.
Thành phố phải huy động các tay súng bắn tỉa để diệt chuột khổng lồ 

"Thuốc diệt chuột thông thường gần như vô tác dụng với giống quái vật này, và mèo được huấn luyện cũng... sợ kích cỡ khổng lồ của chúng. Bởi vậy chúng tôi buộc phải dùng đến vũ khí".

Được biết "đội diệt chuột" của Tehran có 40 tay súng được trang bị kính hồng ngoại, hàng đêm chốt canh ở các cây cầu và cống rãnh để săn lùng chuột. Những con chuột sau khi bị giết sẽ ngay lập tức được hỏa thiêu để phòng ngừa vi khuẩn.

Minh Hà
Bình luận
vtcnews.vn