Khuyên người dân ngừng bắt tay vì Covid-19, Thủ tướng Hà Lan lại 'vô tình' vi phạm

Thời sự quốc tếThứ Tư, 11/03/2020 07:02:03 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Mark Rutte ban hành lệnh hạn chế người dân Hà Lan bắt tay, nhưng chính ông lại bắt tay với một quan chức y tế ngay sau khi tuyên bố quy định trên.

Video: Kêu gọi người dân hạn chế ‘bắt tay’, Thủ tướng Hà Lan làm điều ngược lại

"Từ thời điểm này, chúng ta nên ngừng bắt tay", Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói. Đồng thời ông nêu ra các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại quốc gia châu Âu này.

"Bạn có thể thực hiện một động tác chạm chân, gập khuỷu tay, bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi thấy ở trường học, hình thức chào nhau bằng các các động tác trên bàn tay đã được thực hiện. Thế nhưng, từ hôm nay chúng ta ngừng bắt tay", Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố.

Vừa nói dứt lời, ngay lập tức, Thủ tướng Mark Rutte quay sang bắt tay Trưởng khoa Truyền nhiễm, Viện Y tế Công cộng Quốc gia Hà Lan Jaap van Dissel.

"Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không làm điều này nữa", ông Rutte tự nhắc nhở mình. "Không lặp lại lần nữa".

Khuyên người dân ngừng bắt tay vì Covid-19, Thủ tướng Hà Lan lại 'vô tình' vi phạm - 1

Thủ tướng Hà Lan  Mark Rutte. (Ảnh: Reuters)

Trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm Covid-19, Hà Lan kêu gọi công dân nước này hủy tất cả các chuyến đi đến khu vực miền Bắc Italy, đồng thời khuyến cáo công dân Hà Lan nhanh chóng rời khỏi khu vực trên.

Tính đến sáng 10/3, Hà Lan ghi nhận 321 người nhiễm Covid-19, trong đó có 4 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Euronews)
Bình luận
vtcnews.vn